Làm ngoài giờ phục vụ người dân

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 1-7-2016, những chiếc xe máy điện, mô tô điện không đăng ký BKS khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý nghiêm. Để tránh bị phạt cũng như tranh thủ quy định miễn lệ phí, người dân đã đổ xô đi đăng ký. Lực lượng CSGT phải tăng cường làm thêm ngoài giờ để phục vụ nhân dân tốt nhất.

Làm ngoài giờ phục vụ người dân  ảnh 1

CBCS CAQ Bắc Từ Liêm hướng dẫn chi tiết người dân làm thủ tục đăng ký xe máy điện, mô tô điện

Trong nhiều ngày nay, số lượng người dân đến công an các quận, huyện để đăng ký mô tô điện, xe máy điện rất đông. Để phục vụ nhân dân tốt nhất, CAH Thanh Trì đã bố trí thêm những hàng ghế, bình nước uống và giấy bút. Dù những quy định cụ thể đã được niêm yết công khai song không ít người dân vẫn khai nhầm, CBCS trong tổ công tác lại tỉ mỉ hướng dẫn từng điều mục đúng quy định.

Mỗi ngày cán bộ chiến sĩ CAH Thanh Trì phải giải quyết gần 100 trường hợp đến đăng ký xe máy điện, mô tô điện. Tại điểm đăng ký phương tiện của CAQ Hoàn Kiếm, số lượng người dân đến làm thủ tục đăng ký xe máy điện, mô tô điện cũng khá đông, chiếm 1/3 so với tổng số hồ sơ đăng ký. Trên địa bàn quận Hoàng Mai, qua ghi nhận, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và giải quyết cho gần 50 trường hợp đến đăng ký xe máy điện, mô tô điện.

Trung tá Đỗ Đức Khang, Đội trưởng Đội CSGT-TT PƯN CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: Từ trước ngày triển khai thực hiện Thông tư bổ sung của Bộ Công an về đăng ký cấp BKS xe máy điện, mô tô điện (6-12-2015), đơn vị đã tăng cường tuyên truyền đến tất cả người dân trên địa bàn nắm được và thực hiện. Đội CSGT-TT PƯN còn phối hợp với các trường THPT, THCS, CĐ, ĐH đóng trên địa bàn nhằm tuyên truyền quy định đăng ký xe máy điện, mô tô điện cho học sinh, sinh viên - những người chủ yếu sử dụng loại phương tiện này.

Trong những ngày đầu tiên số lượng người dân đến đăng ký không nhiều, tuy nhiên từ tháng thứ 2 trở đi, con số này tăng nhanh chóng. “Từ sau Tết Nguyên đán 2016 đến nay, lượng người dân đến đơn vị đăng ký mô tô điện, xe máy điện tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, cấp đăng ký cho hơn 50 trường hợp. Tất cả những người dân đến đơn vị đều được CBCS đón tiếp, chỉ dẫn nhiệt tình, chu đáo. Tuy nhiên, điều quan trọng là công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, qua đó người dân đã nắm vững và thực hiện nghiêm”. Thống kê của đơn vị cho thấy, hiện CAQ Bắc Từ Liêm đã cấp đăng ký cho gần 700 trường hợp mô tô điện, xe máy điện.

Trung tá Lương Minh Thuận, Đội phó Đội CSGT-TT PƯN CAQ Tây Hồ cho biết: Dù nhu cầu người dân tăng cao song quan điểm của CBCS trong đơn vị là phải tiếp đón, giải quyết dứt điểm, chu đáo, đúng quy định tất cả các trường hợp, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần, mất thời gian. Số lượng người dân đến đăng ký đông là điều đáng mừng, bởi qua đó phản ánh nhận thức chấp hành quy định đã được nâng cao.

Đại úy Lê Thị Thảo, Tổ trưởng tổ đăng ký quản lý phương tiện Đội CSGT, CAH Thanh Trì chia sẻ, càng đến ngày thực hiện quy định xử phạt, người dân sẽ đổ xô đi đăng ký. Trong nhiều tháng nay, đơn vị đã chủ động làm việc cả ngày thứ bảy và sáng chủ nhật để phục vụ nhân dân.

Tín hiệu tốt khi người dân đến đăng ký nhiều 
Theo tôi việc người dân đến đăng ký BKS cho xe máy điện, mô tô điện trong những ngày gần đây gia tăng là một tín hiệu rất tích cực. Thứ nhất là người dân nâng cao hơn ý thức về việc đăng ký quyền sử dụng cho tài sản của mình, đồng thời nhận thức đầy đủ, rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình đối với xã hội.

Đáng chú ý, không chỉ có các bậc phụ huynh đến đăng ký xe máy điện, mô tô điện cho con em mình mà ngay cả các học sinh, sinh viên cũng đến làm thủ tục rất đông. Khi được hỏi các em đều cho biết việc sử dụng xe máy điện, mô tô điện không chỉ tiết kiệm về mặt tài chính mà còn góp phần đảm bảo cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

Khi đăng ký cho phương tiện, người dân sẽ giảm thiểu thấp nhất những nguy cơ đối với xe của mình, đồng thời giúp cho lực lượng công an có thể dễ dàng điều tra, tìm thấy trong trường hợp xe bị mất, thất lạc...

Nhằm đảm bảo ATGT, hiện Phòng CSGT cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng cũng như chỉ đạo đội nghiệp vụ tăng cường triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp điều khiển xe máy điện, mô tô điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Thông qua những kế hoạch tuần tra, xử lý này, CSGT sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chủ phương tiện trong trường hợp chưa đăng ký BKS cần đến các cơ sở đăng ký làm thủ tục theo đúng quy định cũng như chấp hành nghiêm những quy định về Luật Giao thông. Điều này sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc CSGT xử phạt vào đầu tháng 7 tới.
Đại tá Đào Vịnh Thắng, (Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội)