Lại sạt lở đá, 3 công nhân bị đè chết tại chỗ

ANTĐ -Vụ tai nạn nâng số nận nhân chết trong một ngày do khai thác đá, nổ mìn lên con số 9 người.
Sáng 22-05, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra thông báo đình chỉ tất các hoạt động khai thác đá của các công ty nằm trên địa bàn khu vực xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 21-5 vụ tai nạn sạt lở núi đá làm chết người. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên tiếp trong ngày do liên quan đến khai thác đá. Nạn nhân thiệt mạng 3 là công nhân khai thác đá của Công ty Tân Hoàng An đóng tại địa bàn xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Sự việc thứ hai xảy ra ngay sau khi xảy ra vụ nổ đầu tiên lúc khoảng 10 giờ 30 cùng ngày. Lúc này, hầu hết công nhân của công ty Tân Hoàng An đã về nhà, tuy nhiên chỉ còn 3 người ở lại hiện trường để thu dọn đồ đạc. Thật không may, trong lúc đó, bất ngờ một tảng đá to lăn xuống đè lên làm 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai được xác định là do trời mưa to, lớp đất giữa các phiến đá bị xói mòn đã làm cho khối đá trên đỉnh núi Thung, khu D thuộc dãy núi Trại Sơn, xã Lại Xuân sạt lở.

Cho đến thời điểm này, Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã hỗ trợ cho 9 nạn nhân tử vong tổng số tiền 45 triệu đồng. Đại diện hai doanh nghiệp là Công ty Xi Măng Phúc Sơn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quyết Tiến hỗ trợ gia đình người bị tử nạn là người địa phương 100 triệu đồng; 120 triệu đồng/người đối với những người ở địa phương khác. Riêng 3 người thiệt mạng trong vụ sạt trượt đá thứ 2 được Công ty Tân Hoàng An hỗ trợ mỗi người 140 triệu đồng. Hiện thi thể 9 người tử nạn đã được gia đình đưa về quê an táng.