Lại lấy 3 đầu điểm trong tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2020

ANTD.VN - Sau phản ứng về thay đổi đột ngột cách tính điểm bài thi tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, chiều 27/4, Bộ GD-ĐT lại quay lại với quyết định lấy cả 3 đầu điểm bài thi tổ hợp.

Sau khi trình Chính phủ phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 thay thế kỳ thi THPTQG cùng việc chỉ lấy một đầu điểm bài thi tổ hợp 3 môn thì chiều 27/4, Bộ GD-ĐT lại thay đổi một lần nữa.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ trưởng quyết định kỳ thi năm nay sẽ giữ nguyên 3 đầu điểm đối với bài thi tổ hợp. Thời gian làm bài sẽ đảm bảo đánh giá năng lực học sinh ở các môn thành phần.

Lại lấy 3 đầu điểm trong tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 1Bộ GD-ĐT liên tục thay đổi các phương án thi THPT 2020 

Thực tế, việc học và định hướng thi của cả triệu thí sinh dự thi THPT năm nay vẫn theo phương án cũ nên việc thay đổi cách tính điểm trong bài thi tổ hợp khiến thí sinh rất bất ngờ.

Do điểm thi từng môn thành phần  liên quan đến tổ hợp xét tuyển ĐH nên nếu tính điểm chung cả 3 môn sẽ gây khó khăn cho thí sinh trong trường hợp chỉ đầu tư vào môn thi được xét tuyển.

Được biết, chiều 27/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện và ban hành sớm quy chế thi tốt nghiệp THPT; quy chế xét tuyển đại học và đề thi tham khảo. Các quy chế phải đảm bảo kỳ thi an toàn, trung thực, chất lượng, không quá phức tạp. Đồng thời, đảm bảo công tác xét tuyển diễn ra thuận lợi nhất cho các học sinh, các nhà trường và các trường đại học.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ sớm công bố quy chế tuyển sinh, chậm nhất vào ngày 10/5.