Kỳ vọng cải cách

ANTĐ - Năm 2015 kết thúc một nhiệm kỳ đồng thời mở ra một chặng đường mới. Giai đoạn này có nhiều cơ hội để cải cách thể chế kinh tế. Đây là ý kiến đồng thuận giữa các nhà hoạch định chính sách và giới chuyên gia trong, ngoài nước trong một cuộc hội thảo đầu xuân Ất Mùi. Hầu hết các tham luận đều khẳng định, không còn đường lùi cho tiến trình cải cách toàn diện thể chế kinh tế. Cơ hội thay đổi rất lớn nhưng nếu không tận dụng được thì có thể phải chờ ít nhất 5 năm sau mới làm được.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh, cần phải nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh, đẩy nhanh cải cách thể chế nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Dự kiến giữa năm nay, Việt Nam sẽ ký kết 4 Hiệp định thương mại tự do và cuối năm Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ có hiệu lực. Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải có bước phát triển vượt bậc về thể chế kinh tế thị trường để có thể thực hiện tốt những cam kết. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cho rằng, tiến trình xây dựng kế hoạch 5 năm (2016-2020) và chuẩn bị cho văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ là cơ hội tốt để lên kế hoạch cho một đợt cải cách thể chế mới. Nếu các nhà hoạch định chính sách tận dụng được cơ hội này thì đó sẽ yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và thực hiện hoài bão trở thành một quốc gia có thu nhập cao.

“Chấm điểm” về cải cách thể chế trong năm 2014, một số chuyên gia nhận định, Chính phủ đã thay đổi tư duy, không lấy việc so sánh với chính mình 30 năm trước là thước đo cho sự tiến bộ, mà lấy việc đuổi kịp trình độ các nước trong khu vực làm mục tiêu phấn đấu. Quá trình tinh giảm thủ tục hành chính trong ngành thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, cấp phép xây dựng… đã được thực hiện quyết liệt. Cụ thể, số giờ nộp thuế giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm, trong năm 2015 sẽ giảm thêm 80 giờ. Tuy vậy, đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất là cơ chế thị trường chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, còn nhiều yếu tố phi thị trường, bao cấp níu kéo...

Năm 2015, chúng ta phải vượt qua được thách thức, chớp cơ hội đưa đất nước tăng trưởng vượt bậc. Cơ hội cần phải chớp lấy, theo vị “Tư lệnh” ngành Kế hoạch - Đầu tư là phải tiếp tục cải cách thể chế kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Cải cách thể chế đã không còn đường lùi!