Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

ANTĐ - Ngày 3/12, Cục Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (15.12.1959 - 15.12.2014) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhì. 

Đến dự buổi lễ trọng thể này có Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, Nguyên Thứ trưởng thường trực BCA; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, Nguyên Thứ trưởng BCA cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Công an...

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đọc diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống hơn 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Theo đó, bắt nguồn từ khóa học gồm 44 học viên khai giảng ngày 15/12/1959, đào tạo cán bộ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ tại trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân), lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đã ra đời.

Trải qua 55 năm phát triển, từ một Khoa nghiệp vụ trong Học viện ANND, đơn vị đã phát triển thành Trường, Trung tâm rồi thành Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH. Ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định chuyển giao Cục quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ sang Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, là đơn vị vũ trang chính quy, tinh nhuệ, trực tiếp chiến đấu.

Việc sử dụng động vật nghiệp vụ trong công tác điều tra phá án, truy bắt, trấn áp tội phạm, bảo vệ các cơ sở trọng yếu, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ,... những năm qua đã đạt được hiệu quả tích cực. Sự chuyển giao đã khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong công tác chiến đấu chống tội phạm, đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Cán bộ chiến sỹ Cục Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Cục Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Huân chương Quân công hạng nhì.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng BCA gắn danh hiệu lên Cờ truyền thống của đơn vị và trao Bằng Huân chương cho Cục CS quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

Chúc mừng CBCS Cục Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, chiến công của lực lượng đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong thời gian tới, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, mỗi CBCS cần ý thức trách nhiệm và vinh dự của mình, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CAND, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.