Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì

ANTD.VN - Sáng nay 17-8, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo An ninh Thủ đô đầu tiên (15-8-1976/15-8-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương- Giám đốc CATP.Hà Nội cùng Ban biên tập Báo ANTĐ đón tiếp đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 2

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đến chung vui cùng CBCS Báo An ninh Thủ đô

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 3

Tổng biên tập Nguyễn Thanh Bình bắt tay đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 4

Cái bắt tay nồng ấm giữa Tổng biên tập Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 5

Tổng Biên tập- Trung tá Nguyễn Thanh Bình tiếp đón các đồng nghiệp đến chung vui cùng CBCS Báo An ninh Thủ đô

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 6

Nhà văn Phong Thu - người bạn lâu năm của Báo An ninh Thủ đô

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 7Tiết mục văn nghệ chào mừng

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 8

Các đại biểu làm lễ chào cờ 

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 9

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP.Hà Nội đọc diễn văn khai mạc

Các độc giả lâu năm, đọc Báo ANTĐ số đặc biệt

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 11

Nguyên Tổng biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình phát biểu ý kiến

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 12

Trưởng ban Thư ký tòa soạn Chu Quốc Dũng đại diện thế hệ trẻ Báo ANTĐ phát biểu ý kiến

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 13

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì lên lá cờ truyền thống

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 14

Và trao Bằng Huân chương cho Báo An ninh Thủ đô

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 16

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 17

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương- Giám đốc CATP.Hà Nội phát biểu đáp từ và bế mạc Lễ kỷ niệm

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 18

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 19

Các đồng chí lãnh đạo cùng Ban biên tập Báo ANTĐ

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Về phía Hà Nội có các đồng chí Vũ Hồng Khanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà- Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thế Hùng- Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP, cùng đại diện các Sở, ban, ngành của TP. Đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các cấp có Ban Biên tập cùng đông đảo chỉ huy, CBCS Báo An ninh Thủ đô. 

Năm 2004, An ninh Thủ đô là nhật báo đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân. Năm 2007, ra mắt báo điện tử tại địa chỉ: www.anninhthudo.vn. Năm 2010, Báo ANTĐ bắt đầu sản xuất Chương trình Truyền hình An ninh-ATV phát sóng trên kênh sóng của Truyền hình Hà Nội và hệ thống Truyền hình Cáp Hà Nội.

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 20Báo An ninh Thủ đô hướng tới mô hình truyền thông đa phương tiện

Cả 3 loại hình truyền thông của Báo luôn đáp ứng được nhu cầu thông tin của bạn đọc không chỉ ở Thủ đô mà còn ở nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là khu vực miền Bắc, miền Trung, đồng bào ở nước ngoài.

Về hoạt động xã hội, Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” do Báo ANTĐ thành lập tháng 12-1992 đến nay đã được 24 năm.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, hoạt động của Quỹ tập trung cứu trợ đồng bào các vùng xa, vùng sâu, vùng có lũ lụt thiên tai, chăm sóc thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, xây nhà tình nghĩa, bệnh xá, trường học, nhà văn hóa, nuôi con liệt sĩ Công an đến năm 18 tuổi... Địa bàn hoạt động của Quỹ không chỉ ở Hà Nội mà ở nhiều nơi thuộc Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, miền Trung...

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 21

Triển lãm ảnh Báo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ

Hoạt động của Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” thu hút các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, các cơ quan đại sứ ở Hà Nội, các tổ chức quốc tế, và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, khẳng định uy tín của Báo An ninh Thủ đô trong các hoạt động vì cộng đồng.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2016, Báo An ninh Thủ đô đã vận động các doanh nghiệp và trích kinh phí từ Quỹ từ thiện “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo để mua quà Tết tặng người nghèo ở Hà Nội và khắp mọi miền của Tổ quốc với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng. Đây là mức vận động kỷ lục mà chưa có cơ quan báo chí của Thủ đô nào khác ngoài Báo An ninh Thủ đô làm được và đã làm đều đặn hàng năm.

Báo An ninh Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Nổi bật nhất là Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội hàng năm do Báo An ninh Thủ đô chủ trì phối hợp với Sở VH-TT Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, thu hút hàng chục vạn người tham gia. Giải đã được tổ chức 15 năm liên tục. 

Kỷ niệm 40 năm ngày Báo ANTĐ xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì ảnh 22Dấu ấn Báo An ninh Thủ đô 40 năm phát triển và trưởng thành

Nhìn chung trong nhiều năm vừa qua, Báo An ninh Thủ đô là đơn vị tổ chức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, giúp cho Thành phố và lực lượng Công an Thủ đô có được những chương trình hoạt động thiết thực phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn; tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân, học sinh thành phố Hà Nội và cán bộ, chiến sĩ Công an.

Mục tiêu phát triển trong những năm tới, An ninh Thủ đô đặt ra ưu tiên hàng đầu là giữ vững thương hiệu, duy trì và từng bước phát triển với phương châm: nhạy bén, bản lĩnh, đại chúng, chính xác, kịp thời. Báo cũng tập trung tái cơ cấu, không ngừng nâng cao khả năng tương tác với bạn đọc.