Mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ
Kỳ 1: Những “chiêu” quảng cáo gây sốc
(ANTĐ) - Phẫu thuật nội soi ra đời, được xem là cuộc cách mạng trong y học, là phương pháp hiện đại, có độ an toàn cao và giảm tỷ lệ tai biến. Tuy nhiên, cụm từ “nội soi” đã và đang bị lạm dụng, thổi phồng quá mức trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.
Mù quáng trước cái “đẹp”
Nâng mũi, cắt cánh mũi, cắt mí mắt…hoàn toàn bằng phương pháp can thiệp trực tiếp |
Trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay, cụm từ “nội soi” đang bị lạm dụng một cách thái quá. Nhiều trung tâm thẩm mỹ tung ra các chiêu quảng cáo “gây sốc” để thu hút khách như: Nâng ngực nội soi qua đường nách chỉ rạch 2cm, căng da mặt nội soi, thu nhỏ cánh mũi nội soi, cắt mí mắt nội soi… Những quảng cáo trên đã khiến cho không ít các anh chị em có nhu cầu làm đẹp bị “lừa”.
Có mặt tại khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện Bưu điện, cơ sở 2, chúng tôi gặp một số bệnh nhân có những yêu cầu khá kỳ quặc. Chị Nguyễn Minh Hà, ở quận Ba Đình chia sẻ: “Tôi đi nâng mũi nội soi ở một trung tâm thẩm mỹ, nhưng nó quá cao, khiến tôi thấy rất khó chịu và không hợp với khuôn mặt, tôi muốn hạ thấp sống mũi xuống nhưng vẫn bằng phương pháp nội soi như cũ, không biết ở bệnh viện này họ có làm không!?”. Có chị sau khi đi cắt cánh mũi ở trung tâm tư nhân bị hỏng, lại đến bệnh viện giải thích với bác sĩ là đã cắt cánh mũi bằng nội soi và đòi làm lại chỉ bằng phương pháp nội soi.
Qua Trung tâm thẩm mỹ AD trên đường Giải Phóng, chúng tôi được nhân viên tư vấn nâng mũi cho biết, thường thì ở đây làm can thiệp trực tiếp, nhưng nếu khách có nhu cầu làm nội soi thì chúng tôi vẫn đáp ứng. Không những thế, nhân viên tư vấn còn quảng cáo thêm, các hình thức có thể làm nội soi như: Căng da mặt nội soi, thu nhỏ cánh mũi nội soi và cắt mí mắt nội soi… Theo như nhân viên này quảng cáo thì dường như bất cứ cái gì cũng đều có thể can thiệp nội soi!
Cần hiểu đúng khái niệm “nội soi”
Theo đúng nghĩa của nội soi là phải đưa vào trong khoang, ổ nhận một phương tiện, phải có nguồn sáng, có thao tác đốt, cắt… bằng các dụng cụ nội soi. Thay vì mở vết mổ rộng bằng phương pháp truyền thống trước đây, nội soi ngày nay được hiện đại hóa, chỉ thông qua 1 hoặc 3 lỗ nhỏ trên cơ thể, tất cả các thao tác được quan sát qua hệ thống camera truyền hình. Đây là phương pháp hoàn toàn mới, được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các chuyên ngành của y học như chẩn đoán, can thiệp và phẫu thuật.
Bác sĩ Bùi Bạch Dương - Trưởng khoa Phẫu thuật và tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện Bưu điện cho biết: “Hiện nay nhiều trung tâm thẩm mỹ đang quảng cáo thái quá về nội soi thẩm mỹ, chúng ta phải thừa nhận rằng những ưu điểm mà phương pháp nội soi đem lại cho ngành y học. Tuy nhiên, trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, nội soi chỉ mang tính chất hỗ trợ, giúp cho các bác sĩ thực hiện cầm máu tốt hơn, bóc tách dễ dàng và nhìn được các diễn biến bên trong qua màn hình, thay vì bóc tách mù như trước đây”.
Hiện nay, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp nội soi chỉ thực hiện trong 3 trường hợp, đó là căng da mặt nội soi, nâng ngực nội soi và căng da bụng nội soi. Hoàn toàn không có nâng mũi nội soi, cắt mí mắt nội soi, cắt cánh mũi nội soi… Với những trường hợp này, các bác sĩ phải can thiệp trực tiếp. Còn căng da mặt nội soi, trên thế giới có sử dụng nhưng rất ít.
Liệu có đường rạch 2cm?
Theo bác sĩ Bùi Bạch Dương thì quảng cáo nâng ngực nội soi qua đường nách chỉ rạch 2cm là không thể thực hiện được. Dù qua đường nách hay đường nào đi chăng nữa thì vết mổ cũng phải từ 3-4cm đối với người có độ giãn da tốt, như vậy mới đủ rộng để nhét túi gel vào. Nâng ngực nội soi qua đường nách nay đã cổ điển, nó không phải là phương pháp tối ưu, nên việc lựa chọn qua đường này hay không là phụ thuộc vào đặc tính cơ thể của từng người.
Thực tế nâng ngực nội soi qua đường nách không phải để giảm thiểu vết sẹo, qua đường này có ưu điểm là làm rất nhanh, giấu sẹo tốt, nhưng nhược điểm thì cũng rất nhiều. Tỷ lệ sẹo xấu chiếm tới 25%, rạch từ đường nách quá xa bầu ngực do đó vết tổn thương bên trong dài, rộng, đau lâu. Không thử được túi gel trước và nếu sau này có nhu cầu thay túi thì không thay qua đường nách được. Hơn nữa, do đường mổ đi từ phía trên xuống, phần ngực phía trên bị rỗng nên khi làm xong túi gel dễ bị xô lên trên cao, rất mất thẩm mỹ.
Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên, thì nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ “cải thiện” sắc đẹp của con người cũng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, các chị em phụ nữ đừng vì thấy cái đẹp trước mắt mà quên đi yếu tố “an toàn”, quá chủ quan khi tin vào quảng cáo. Ngoài ra, cũng phải nói tới sự suy đồi đạo đức của một bộ phận y bác sĩ trong lĩnh vực thẩm mỹ, về trình độ chuyên môn cũng như việc tung ra những “chiêu” quảng cáo phi thực tế.
Còn nữa
Phương Hà