Kịp thời dập tắt đám cháy do hẹn giờ máy giặt tự động

ANTĐ - Khoảng 8h ngày 12-11, người dân phát hiện khói bốc ra từ ban công của phòng 503, nhà CT13B, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội đã lập tức thông báo cho Cảnh sát PCCC. 

Đại tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long cho biết: “Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long đã điều động xe chữa cháy, xe thang tới hiện trường. Do chủ nhà đi vắng nên lực lượng cứu hỏa đã phải phá 2 lần cửa để tiếp cận đám cháy và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong 10 phút. Vụ cháy gây thiệt hại tài sản không đáng kể và nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện máy giặt”. 

Được biết, căn phòng này do hai vợ chồng mới thuê ở. Mặc dù đi vắng nhưng chủ nhà đã bật máy hẹn giờ giặt tự động và bị chập điện.