Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố Hà Nội lần Thứ XVI

Kinh tế khởi sắc, Hà Nội đóng góp lớn cho cả nước

ANTĐ - 9 tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội tăng 8,3% - cao nhất 4 năm trở lại đây, trong đó, tất cả các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá. Trong 5 năm 20112015, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, Hà Nội đã thể hiện được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế nước ta.  
 

9 tháng năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội tăng 8,3% - Ảnh: PHÚ KHÁNH

Tăng trưởng vững chắc

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội Ngô Văn Quý, kinh tế Thủ đô trong quý III2015 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,2%, cao hơn các quý trước và cùng kỳ năm 2014. Lũy kế 9 tháng năm 2015, GRDP tăng 8,3%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng cũng tăng 13,5% so với cùng kỳ 2014...

Trong giai đoạn 5 năm 20112015, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song kinh tế Hà Nội vẫn luôn giữ được mức tăng trưởng cao, bình quân gấp 1,5 lần mức tăng trưởng chung của cả nước. Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm, GRDP của Hà Nội tăng 10,1% so với năm 2010. Năm 2012 là năm khó khăn nhất, kinh tế Thủ đô cũng như cả nước chịu ảnh hưởng trầm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực, GRDP vẫn duy trì được mức tăng 8,1%.

Để khắc phục khó khăn, từ cuối năm 2012, thành phố đã đề ra rất nhiều giải pháp như: thường xuyên gặp mặt các doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; xác định những giải pháp để giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ đầu ra; tháo gỡ khó khăn lãi suất ngân hàng, xử lý nợ xấu… để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhờ đó, năm 2013, dù tình hình kinh tế cả nước nói chung vẫn hết sức khó khăn nhưng kinh tế Hà Nội đã vượt lên, thể hiện dấu hiệu phục hồi và có bước phát triển. Theo đó, tốc độ tăng trưởng năm 2013 là 8,25% đạt kế hoạch đề ra là từ 8,0-8,5%, cao hơn năm 2012 và gấp 1,53 lần mức tăng chung của cả nước. Đến năm 2014, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì mức tăngtrưởng khá, cả năm 2014 tăng 8,8%. Trong đó, tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều lấy lại đà tăng trưởng. Kết quả khả quan ở 9 tháng đầu năm 2015 cho thấy, những giải pháp đồng bộ về phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố triển khai đang đi đúng hướng.

Góp 10% GDP

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV (nhiệm kỳ 2010-2015), Thành ủy Hà Nội khẳng định: 5 năm qua, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Bình quân trong giai đoạn này, Hà Nội luôn đóng góp 10% GDP cả nước, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước, thể hiện vai trò và vị trí ngày càng lớn trong nền kinh tế.

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV (nhiệm kỳ 2010-2015), Thành ủy Hà Nội khẳng định: 5 năm qua, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Bình quân trong giai đoạn này, Hà Nội luôn đóng góp 10% GDP cả nước, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước, thể hiện vai trò và vị trí ngày càng lớn trong nền kinh tế.

Hướng tới những tháng cuối năm 2015, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các sở, ngành phải quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn tại, tăng cường các giải pháp để kiềm chế số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động. Đặc biệt, để đạt mức tăng trưởng 9-9,5% đã đề ra, các cấp, ngành cần tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vốn và thị trường; duy trì và đẩy mạnh chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp; chú trọng các giải pháp kích cầu tiêu dùng để tăng mức bán lẻ và lưu chuyển hàng hóa…

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm 2015 sẽ là thời điểm quan trọng, mang tính quyết định, không chỉ cho riêng năm 2015 mà là cho cả giai đoạn 5 năm qua, do đó cần phải nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, làm tiền đề cho việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, quy hoạch tổng thể trong giai đoạn 10 năm 2010-2020.