Kinh tế Hà Nội vượt khó, lấy lại đà tăng trưởng

ANTĐ - Sáng qua (19-11), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV đã được tổ chức nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Kinh tế Hà Nội vượt khó, lấy lại đà tăng trưởng ảnh 1Kinh tế Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng với tổng sản phẩm năm 2014 ước tăng 8,8%                 Ảnh: Phú Khánh

Hà Nội sáng hơn, sạch hơn

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết: “Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế Hà Nội duy trì tăng trưởng ở mức khá và cao hơn năm trước. Giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo”.

Tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm 2014 tăng 8,8%. Tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều lấy lại đà tăng trưởng. Thị trường bất động sản đã có sự chuyển biến, lượng hàng tồn kho giảm. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 130.100 tỷ đồng, bằng 103,1% dự toán, đảm bảo cho chi đầu tư phát triển. 

Về kết quả thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, với sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, thành phố đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Hà Nội đã sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn. Trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường tốt hơn. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển nhà ở được đẩy nhanh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng: “Năm 2014, thành phố gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực dành được kết quả toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả nổi bật, Hà Nội cần thẳng thắn nhìn vào những thiếu sót, nhất là về quản lý điều hành để đưa ra giải pháp khắc phục”. 

Năm 2015, Hà Nội đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014. Thành phố tiếp tục chọn năm 2015 là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tập trung 3 nội dung chính là đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đường thông, hè thoáng và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Phấn đấu tăng trưởng cao hơn

Góp ý vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Trọng Quyết kiến nghị: “Đề nghị mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để thúc đẩy các dự án đang triển khai, tránh tình trạng kéo dài dự án. Cần quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, những vụ việc phức tạp còn tồn tại, không để quận đẩy lên sở, rồi sở lại đẩy về quận”.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải kiến nghị: “Chúng ta đang thực hiện Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhưng Hà Nội chưa có trung tâm nào bán hàng Việt Nam chất lượng cao. Quận Nam Từ Liêm mong muốn được xây dựng trung tâm như vậy trên địa bàn quận”.

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhận định: “Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, năm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 – 2015. Dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới, tình hình biển đảo, thiên tai, dịch bệnh năm 2015 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Do đó, thành phố phải huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014. Cần tiếp tục thực hiện quyết liệt nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó, chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý nghiêm công chức sách nhiễu, làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp”, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu: “Cần tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và công dân. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước từ thành phố đến cơ sở. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết, xử lý những vụ việc phức tạp phát sinh…”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 9,0-9,5%

- GRDP bình quân đầu người 75-77 triệu đồng

- Tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt 11-12%

- Giảm 0,2% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2013

- Số xã được công nhận cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 55 xã