Kiện toàn tổ chức bộ máy CAH Đông Anh

ANTD.VN - Thực hiện Quyết định số 4313/QĐ-CAHN-PX01 của Giám đốc CATP Hà Nội, ngày 11-12, Công an huyện (CAH) Đông Anh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định hợp nhất và thành lập đội nghiệp vụ...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự lễ công bố Quyết định hợp nhất và thành lập đội nghiệp vụ CAH Đông Anh. Đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND, VKSND, TAND, Cơ quan thi hành án và đại diện chính quyền các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Đông Anh cùng dự buổi lễ quan trọng này.

Công bố Quyết định số 4313/QĐ-CAHN-PX01 ngày 5/9/2018 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc triển khai tổ chức bộ máy CAH Đông Anh, Thượng tá Nguyễn Xuân Minh -Phó trưởng CAH Đông Anh nhấn mạnh:

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao quyết định điều động cán bộ chỉ huy cấp đội cho 4 đồng chí thuộc CAH Đông Anh.

Quyết định số 4168 ngày 30/8/2018 triển khai thành lập Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, thuộc Công an quận, huyện, thị xã.

Tiếp đến là Quyết định số 4261 ngày 5/9/2018 về hợp nhất Đội CSGT và Đội Cảnh sát trật tự, cơ động thuộc 4 Công an huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn; Quyết định số 4261 ngày 5/9/2018 về hợp nhất Đội Tổng hợp và Đội chính trị hậu cần (CTHC) thuộc 4 Công an huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn  và Quyết định số 4297 ngày 5/9/2018 về triển khai thành lập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thuộc 3 Công an huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu giao nhiệm vụ cho CAH Đông Anh và cá nhân các đồng chí đội trưởng các đội nghiệp vụ. 

Cũng tại buổi lễ, CAH Đông Anh cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội, quyết định của Trưởng CAH Đông Anh về việc điều động cán bộ, chiến sỹ nhận nhiệm vụ công tác mới tại một số đội nghiệp vụ, trong đó có 4 đội nghiệp vụ được hợp nhất và thành lập mới.

Phát biểu tại buổi lễ công bố các quyết định nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy CAH Đông Anh, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng CAH Đông Anh nói chung và các cán bộ của các đội nghiệp vụ mới nói riêng.

Giao nhiệm vụ cho tập thể chỉ huy CAH Đông Anh và từng cán bộ, chiến sỹ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải khái quát, Đông Anh là địa bàn có tốc độ phát triển dân số, kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh. Đặc biệt là theo định hướng của UBND TP Hà Nội, dự kiến đưa huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020.

Do đó, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy của CAH phải thực sự có tâm, có tầm, có trình độ và năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn của thực tiễn tình hình địa bàn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với các cá nhân, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho rằng việc Giám đốc CATP Hà Nội quyết định điều động, bố trí chỉ huy cấp đội giữ chức vụ chỉ huy tại các đơn vị mới được hợp nhất, thành lập là một vinh dự to lớn đối với bản thân các đồng chí, nhằm kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ chỉ huy.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng CAH Đông Anh xin hứa đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đi kèm với vinh dự đó là trách nhiệm mà Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Ban chỉ huy CAH giao phó đối với từng đồng chí. Vì vậy, đòi hỏi các đồng chí chỉ huy ở cương vị mới cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng ban chỉ huy đơn vị và cán bộ, chiến sỹ tăng cường đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương luôn tích cực phối hợp chặt chẽ, đồng thời tạo điều kiện, giúp đỡ để cán bộ, chiến sỹ CAH Đông Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt toàn thể cán bộ, chỉ huy và chiến sỹ đơn vị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH Đông Anh xin lĩnh hội những chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cá nhân Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng như Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn hứa CAH Đông Anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và trước hết là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần.