Kiến nghị bỏ cách tính điện bậc thang

(ANTĐ) - Đó là đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với Hiệp hội Năng lượng Việt Nam để hiệp hội kiến nghị với Chính phủ.

Kiến nghị bỏ cách tính điện bậc thang

(ANTĐ) - Đó là đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với Hiệp hội Năng lượng Việt Nam để hiệp hội kiến nghị với Chính phủ.

Theo ông Đậu Đức Khởi - Phó Tổng Giám đốc EVN, cách tính điện bậc thang gây lãng phí điện, tạo sự không minh bạch. Ông Khởi phân tích, nhiều gia đình khá giả một tháng trả 30 triệu đồng tiền điện, nhưng có hộ nghèo, mỗi tháng không sử dụng hết 50 kWh bậc thang đầu tiên (bán dưới giá thành), thông thường chỉ dùng đến 20kWh. Do đó, việc hỗ trợ 50 kWh đầu tiên theo cách “cào bằng” mọi đối tượng không có ý nghĩa đối với người giàu và chưa hợp lý đối với hộ nghèo.

Tại hội thảo quốc tế “Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển năng lượng” tổ chức ngày 7-7, ông Khởi cũng cho biết rất nhiều dự án đầu tư phát triển ngành điện đang nằm trên giấy vì thiếu tiền triển khai. Cụ thể, trong tổng sơ đồ VI, EVN cần 33 tỷ USD (chiếm 35%) cho các dự án nguồn điện nhưng mới thu xếp được 20 tỷ USD, thiếu 40% vốn. Các dự án của nhà đầu tư ngoài EVN cần 52 tỷ USD nhưng cũng mới thu xếp được 40% vốn, còn thiếu khoảng 40 tỷ USD. Ngoài ra, hàng loạt nhà máy điện khác đã khởi công lại bị chậm tiến độ vì thiếu vốn như: nhiệt điện Vũng Áng, Nghi Sơn (sử dụng vốn vay của Nhật Bản nhưng không có vốn đối ứng 15%).

Vân Hằng