Khuyến cáo của Cảnh sát biển Việt Nam sau vụ tàu Malaysia bị cướp

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ 8 người Indonesia là nghi phạm tiến hành vụ cướp tàu chở dầu Orkim Harmony của Malaysia. Cầm đầu nhóm nghi phạm đã khai nhận nhóm người này không phải người gặp nạn như lời khai ban đầu mà là cướp biển. Vụ việc này cho thấy cướp biển có vũ trang, một loại tội phạm đa quốc gia đang ngày càng hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và khó lường hơn.

Khuyến cáo của Cảnh sát biển Việt Nam sau vụ tàu Malaysia bị cướp ảnh 1

                     Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Bằng những chứng cứ, tang vật thu giữ và đấu tranh trực tiếp của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đối tượng Ruslan (60 tuổi là người chủ mưu, cầm đầu nhóm cướp) đã khai nhận cùng 12 tên khác đi trên tàu đầu kéo tiếp cận tàu chở dầu từ phía lái. Hai đối tượng có súng ngắn và các đối tượng khác trong nhóm cướp biển sử dụng dao khống chế các thủy thủ tàu chở dầu. Sau khi khống chế được tàu dầu Malaysia, 5 tên cướp biển cùng dùng tàu đầu kéo đi về phía Malaysia tìm đối tác mua dầu.

Khuyến cáo của Cảnh sát biển Việt Nam sau vụ tàu Malaysia bị cướp ảnh 2

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên tuần tra, sẵn sàng ứng phó phòng chống cướp biển

Do bị các lực lượng chức năng của Malaysia và Cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi nên khoảng 20h ngày 18-6, 8 tên cướp biển đã lấy hết tài sản gồm điện thoại, tiền, đồng hồ của thủy thủ, sơn lại số xuồng và trốn khỏi tàu. Khi lên đảo Thổ Chu (Việt Nam), chúng đã khai với bộ đội biên phòng Việt Nam là đi câu bị gặp nạn.

Song song với quá trình đấu tranh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã gửi ảnh chiếc xuồng và 8 đối tượng cho Cảnh sát biển Malaysia để đối chiếu, xác minh. Phía Malaysia đã xác nhận chiếc xuồng là thuộc tàu bị cướp và 8 đối tượng chính là những kẻ đã trực tiếp cướp chiếc tàu Orkim Harmony. Hiện nay Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đang tiếp tục đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm cướp biển này, đồng thời đề nghị phía Malaysia cung cấp mọi thông tin liên quan đến vụ việc.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng, sự việc này ảnh hưởng đến vấn đề an ninh hàng hải nói chung ở khu vực. Việc đấu tranh với tội phạm cướp biển, cướp có vũ trang là hết sức cần thiết. Thay mặt lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm đưa ra khuyến cáo đối với các tàu hàng tổ chức các chuyến hành trình tránh vào ban đêm vì 90% các vụ cướp thông thường xảy ra từ 22 đến 24h đêm. Khi đi qua các khu vực nhạy cảm, dễ có cướp biển phải di chuyển với tốc độ nhanh, tăng cường quan sát, có thể đi thành nhóm từ 2 đến 3 tàu; kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi gặp cướp biển.