Không thể tùy tiện

ANTĐ -  Sắp tới, con bác tốt nghiệp đại học, bác định cho cháu đi làm ở đâu chưa?

- Tôi đang xin cho cháu vào công ty xổ số. Nghề này ổn định lại cho thu nhập cao.

- Sao không làm bác sĩ, kỹ sư mà chỉ cốt theo nghề kinh doanh cái sự may rủi vậy?

- Thông qua dịch vụ xổ số để kiến thiết đất nước mà bác lại bảo thế, mất quan điểm quá.

- Tôi đang bận tâm đến chuyện vừa rồi Thanh tra Chính phủ đã ký kết luận đối với tỉnh Tiền Giang cho thấy, riêng ngành xổ số của tỉnh này đã có rất nhiều sai phạm. Thu nhập của lãnh đạo và nhân viên ở đây vào loại khủng nhất nước, hơn cả ngành tài chính, ngân hàng.

- Tờ vé số mấy ngàn bạc lãi được bao nhiêu mà thu nhập cao, bác có nhầm không đấy.

- Theo báo cáo thanh tra, thu nhập bình quân của lãnh đạo ở đây là 730 triệu đồng mỗi năm. Còn nhân viên, kể cả người quét rác, bình quân mỗi tháng là 26 triệu đồng một người.

- Kinh khủng thế kia à. Thì họ vất vả tính toán suốt ngày đêm mới có doanh số cao, lương cao cũng là chuyện bình thường.

- Đây là doanh nghiệp Nhà nước nên phải theo chế độ lương thưởng chung, không thể chia cho nhau một cách tùy tiện được.

- Thế cơ quan có trách nhiệm đã xử lý chuyện này đến đâu rồi?

- Theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, địa phương này phải thu hồi của những cá nhân sai phạm 98 tỷ đồng.

- Khó thu hồi lắm. Có khi họ chơi xổ số hết rồi cũng nên…
 
- Buồn nhỉ.