Phát hiện vụ xây dựng trái phép ở chùa Hương:

Không thể mang những thứ ngoại lai vào di tích Quốc gia

ANTĐ - Sở VH-TT Hà Nội vừa có văn bản số 699/SVHTT-QLDT gửi UBND huyện Mỹ Đức về việc quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. 

Không thể mang những thứ ngoại lai vào di tích Quốc gia ảnh 1Rất nhiều du khách giật mình với kiến trúc lai tạp của Hương Nghiêm pháp đường

Nội dung văn bản nêu rõ, qua kiểm tra hiện trạng cho thấy, công trình Hương Nghiêm pháp đường, xây dựng phía phải chùa Thiên Trù có quy mô lớn, đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện không có hồ sơ xin phép xây dựng lưu tại Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cũng như Ban quản lý di tích và danh thắng thuộc Sở VH-TT Hà Nội. Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã được xếp hạng cấp quốc gia, hiện do UBND huyện Mỹ Đức quản lý theo phân cấp của UBND thành phố.

Do vậy, Sở VH-TT đề nghị UBND huyện Mỹ Đức giao các phòng, ban chức năng, UBND xã Hương Sơn, Ban quản lý khu di tích thắng cảnh   Hương Sơn kiểm tra và có báo cáo về việc xây dựng trên, gửi về Sở VH-TT trong tháng 11-2015. Cùng với đó, văn bản cũng yêu cầu hướng dẫn bộ phận trông coi di tích thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa và hệ thống các văn bản liên quan trong việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo phát huy các giá trị di tích.

Hôm qua 11-11, Báo An ninh Thủ đô đã có bài phản ánh về việc một công trình không phép, quy mô hoành tráng xây dựng tại vùng lõi của di sản quốc gia chùa Hương, huyện Mỹ Đức. Trong khi Trưởng ban quản lý di tích danh thắng Hương Sơn vòng vo và cho rằng, công trình mới xây không nằm trong vùng lõi di sản thì Phó Giám đốc Sở VH-TT Trương Minh Tiến thẳng thắn thừa nhận công trình Hương Nghiêm pháp đường nằm trong khu vực 1 của di sản, đồng thời quá trình xây dựng đã làm trái các quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Dự kiến, sau ngày 20-11, khi UBND huyện Mỹ Đức có văn bản báo cáo đầy đủ về việc xây dựng công trình kể trên Sở sẽ tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá sai phạm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo ANTĐ về việc việc xử lý thế nào nếu công trình này được xác định là ảnh hưởng tới cảnh quan của danh thắng Hương Sơn, ông Tiến cho biết, hiện tại chưa có giải pháp xử lý bởi còn phải căn cứ vào hiện trường, hồ sơ, tổ chức hội nghị khoa học đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình tới cảnh quan, cũng như mức độ làm sai lệch yếu tố gốc, từ đó mới đề ra được biện pháp xử lý phù hợp. Về vấn đề đánh giá, khắc phục sai phạm, ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL cũng cho rằng: Cần xem xét, phân tích cụ thể ảnh hưởng của công trình tới cảnh quan thế nào?

Lấy ý kiến của các nhà khoa học, phân tích trên mọi góc độ về kiến trúc, ý nghĩa, cảnh quan…Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH-TT&DL, mức độ sai phạm của công trình này đã rõ ràng.

Công trình không có phép, đồng thời nằm trong khu vực bảo vệ  di tích. Đây là di tích quốc gia thì mọi công trình tu bổ, tôn tạo đều phải có thỏa thuận với cơ quan quản lý chuyên ngành, ở đây cụ thể là Bộ VH-TT&DL.

“Sai đến đâu xử lý đến đó. Ai quản lý trực tiếp người đó phải chịu trách nhiệm. Về nguyên tắc không luật nào cấm nhà chùa làm các công trình nếu như nó phù hợp. Tuy nhiên, với chùa Hương - di tích quốc gia thì phải tôn trọng kiến trúc truyền thống của dân tộc, không thể mang những thứ ngoại lai vào để áp dụng được” - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa khẳng định.