Không thể cứu tàu cá bị chìm ở Hoàng Sa

ANTĐ - Ngày 16-6, ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, do thời tiết diễn biến xấu, nên mọi nỗ lực cứu tàu cá QNg 95814 TS của ông Võ Nhị, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu bị chìm tại Hoàng Sa bất thành.

Một tàu cá ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị chìm trên biển

Tàu cá của thuyền trưởng Võ Văn Lựu, ở xã Bình Châu sau khi cứu 11 ngư dân trên tàu QNg 95814 TS của ông Võ Nhị đã tổ chức trục vớt tàu nhưng bất thành. Các ngư dân thay phiên nhau lặn xuống đáy biển tháo mọi thiết bị máy móc trên con tàu. Đến trưa ngày 16-6, tàu ông Võ Văn Lựu quyết định dừng phiên biển để đưa tất cả ngư dân trên tàu ông Võ Nhị về đất liền Quảng Ngãi. Dự kiến, chiều tối ngày 17-6, tàu Võ Nhị sẽ vào đến cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn.

Trước đó tàu cá của ông Võ Nhị trong khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa vào sáng 15-6 thì sóng lớn đánh phá nước gây chìm tàu. Tổng giá trị thiệt hại từ con tàu chìm ước tính trên 1 tỷ đồng.