Không thể coi thường nhân dân

ANTĐ - Hành vi nhận tiền “mãi lộ” các chủ xe tải đi qua địa bàn của 3 cán bộ thanh tra giao thông TP Cần Thơ đã gây phẫn nộ và bức xúc cho cả người dân lẫn doanh nghiệp. Điều mà dư luận không khỏi rùng mình khi nghĩ tới là: hành vi đó, nếu để kéo dài sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng gì. Không khó để hình dung ra điều đó.

Điều tra cho thấy, tổng số tiền “giao dịch” của 3 tài khoản nhận tiền “bảo kê” lên đến hơn 3 tỷ đồng, chia ra tối đa 3 triệu đồng/doanh nghiệp/tháng, thì hành vi này đã tồn tại trong một khoảng thời gian khá dài. Tại sao các doanh nghiệp và chủ xe tải phải “cắn răng” nộp tiền “nuôi béo” những người đại diện cho pháp luật, có chức năng giữ gìn kỷ cương, đảm bảo sự an toàn giao thông cho doanh nghiệp và người dân?

Vì họ có vi phạm, bởi nếu hoàn toàn chấp hành đúng các quy định của pháp luật, họ chẳng cần phải sợ bất cứ ai. Nếu không có vi phạm, mà vẫn bị “hành” thường xuyên, liên tục, họ đã sớm báo công an, chứ chẳng để bị thiệt thòi lâu như vậy. Chẳng qua vì họ cũng được hưởng lợi, được “bảo kê”.

Những vi phạm này nếu được “cho qua”, sẽ gây ra những nguy cơ gì? Kết cấu đường bị ảnh hưởng, an toàn hành lang đường bị đe dọa…, kéo theo là nguy cơ với tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Cuối cùng lại là người dân vô tội phải chịu hậu quả mà 2 nhóm trên đã gây ra.  

Dư luận có sốc không khi vụ việc được đưa ra ánh sáng? Vậy thì nguyên nhân gốc rễ nằm ở đâu? Đấy là tình trạng chạy chức chạy quyền, khiến cho một bộ phận những người không đủ năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức ngồi được vào những vị trí mà họ không xứng đáng. Vì thiếu tư cách đạo đức, nên họ mới có những hành vi coi thường pháp luật, coi thường dư luận, coi thường nhân dân. Công việc chuyên môn, nhiệm vụ chức trách thì bê trễ, chỉ tìm cách ních cho căng túi, bù lại khoản “đầu tư”. 

Vụ việc ở Cần Thơ, vì cùng thời điểm, nên cũng đã bị đem ra so sánh với việc cán bộ “mắng” dân vì “dám tự sửa đường” ở Lào Cai. Sao “ổ voi” trên đường tồn tại lâu như vậy mà họ không nhìn ra, mà clip trên mạng thì xem nhanh, rồi phản ứng nhanh đến thế?

Đấy cũng là một mẫu cán bộ khá phổ biến trong bộ máy công quyền hiện nay: Thiếu trách nhiệm với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhưng hách dịch, cửa quyền, coi thường nhân dân. Còn những cán bộ như vậy, thì bộ máy còn không hiệu quả, người dân còn phải chịu những tai nạn “trời ơi đất hỡi”. Song 2 vụ việc cũng là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những cán bộ thuộc tuýp này: Tai mắt của nhân dân ở khắp mọi nơi, hành vi xấu rồi thế nào cũng sẽ bị đưa ra công luận và bị xử lý thích đáng.