Không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán

ANTĐ - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chiều 26-1. Theo ông Đỗ Thắng Hải, giá điện tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước. 

Do đó, cần phải đưa giá điện về giá thị trường để thu hút đầu tư, tạo sự cạnh tranh thay vì độc quyền như hiện nay. “EVN đã trình các phương án tăng giá điện. Tuy nhiên, điều chỉnh bao nhiêu thì cần cân nhắc và không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán” - Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Trước đó, tại phiên họp của Tổ công tác liên Bộ điều hành kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cũng khẳng định không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán Ất Mùi. Tại phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải tính toán minh bạch, chính xác về giá thành điện hiện nay, trên cơ sở giảm tổn thất điện năng và nâng cao năng suất lao động của ngành điện.