Không ngừng nâng cao công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

ANTD.VN - Chiều nay (9-1), phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát CATP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017 và tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Các đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

Trong năm 2016, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã tham mưu cho Ban Giám đốc và các đơn vị nghiệp vụ CATP ban hành các văn bản về công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ. Lập đăng ký mới 43.287 hồ sơ, lưu trữ 40.925 hồ sơ các loại và lập 12.589 hồ sơ căn cước đối tượng... Bên cạnh đó, tổ chức cải cách hành chính, làm thêm ca, thêm  giờ phục vụ nhân dân.

Cũng trong năm qua, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở, 3 tập thể được công nhận “Đơn vị quyết thắng”... 20 lượt tập thể, 101 cá nhân được Đảng uỷ - Ban chỉ huy đơn vị biểu dương điển hình tiên tiến; 14 lượt tập thể và 40 lượt cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tư pháp, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND và Giám đốc CATP Hà Nội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Văn Huệ đã động viên CBCS Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đề nghị mỗi CBCS Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát cần cố gắng nỗ lực hết mình, khắc phục mọi hạn chế thiếu sót để hoàn thành mọi nhiệm vụ, bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng đề nghị Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát tập trung triển khai mạnh mẽ phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, đưa ra các mô hình, kế hoạch rà soát quy trình về đăng ký quản lý hồ sơ sao cho an toàn, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý hồ sơ, đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.