Không được "lòng vòng" trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai

ANTD.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, khiếu nại tố cáo về đất đai hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đồng bộ, thậm chí có tình trạng lòng vòng...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Sở TN&MT Hà Nội

Sáng nay, 19-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Báo cáo Bí thư Thành ủy, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, đến nay Sở đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,54%, kê khai đăng ký đất đai đạt 100%; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 95,79%, cho người mua nhà tái định cư đạt 95,64%...

Năm 2018, Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức 69 đoàn thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xử phạt vi phạm hành chính 34 trường hợp với số tiền 2,11 tỷ đồng; triển khai 4 đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra đối với 280 dự án có dấu hiệu vi phạm, qua đó trình UBND TP ban hành 7 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích hơn 2,7 triệu m2.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cũng thẳng thắn nêu ra nhiều hạn chế, tồn tại của ngành như: trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; dự án chậm tiến độ; đất công, đất nông nghiệp bị sử dụng không đúng mục đích; phát sinh nhiều vụ việc kéo dài và đơn thư vượt cấp; hay tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước chưa được kiểm soát chặt chẽ… 

Quang cảnh buổi làm việc tại Sở TN&MT Hà Nội

Nhấn mạnh Sở TN&MT có vai trò, vị trí rất quan trọng vì quản lý lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống người dân và sự phát triển bền vững của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả ăm 2018 mà ngành đã đạt được, nổi bật như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; quan trắc và công khai số liệu quan trắc môi trường...

Song đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Sở TN&MT phải nhìn nhận nghiêm túc, tập trung đánh giá, có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra. Đặc biệt, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lưu ý với Sở TN&MT cần thể hiện trách nhiệm cao hơn, chủ động tham gia, phối hợp cùng các cơ quan thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Theo Bí thư Thành ủy, quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn chưa đồng bộ, thậm chí còn tình trạng lòng vòng, chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác. Trong đó, khiếu nại tố cáo về đất đai chiếm tỷ lệ lớn, cần được tập trung giải quyết trong thời gian tới. 

Về giải pháp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng cần khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống chia sẻ cơ sở dữ liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan thành phố, địa phương với nhau. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Sở TN&MT phải rà soát để minh bạch hơn nữa các thủ tục hành chính; tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Riêng với vấn đề về cấp đất dịch vụ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Sở TN&MT phải coi đây là món nợ với dân để giải quyết quyết liệt hơn, thậm chí cần thiết phải đề xuất cơ chế, giải pháp đặc biệt lên HĐND thành phố.

Ngoài ra, trong công tác bảo vệ môi trường, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Sở TN&MT thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó cần chú ý khai thác hiệu quả hệ thống quan trắc môi trường phục vụ công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người dân.