Không để bị động, bất ngờ về an ninh, quốc phòng

ANTĐ - Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an nhấn mạnh “nhiều yêu cầu, đòi hỏi mới được đặt ra trong quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng”.

Đây cũng là nội dung trọng tâm được bàn luận tại Hội thảo khoa học “Tăng cường phối hợp giữa CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng” do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội ngày 14-7. Theo Đại tướng Trần Đại Quang, các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá với âm mưu, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Thời gian qua, nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, quốc phòng được hai lực lượng công an - quân đội phối hợp, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp những đánh giá khách quan, toàn diện về quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, quốc phòng hiện nay. Mối quan hệ tình cảm, gắn bó của hai lực lượng được duy trì, phát triển ngày càng sâu sắc, chặt chẽ và toàn diện hơn.