Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

ANTD.VN - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị triển khai công tác năm 2018, do CAH Quốc Oai, Hà Nội tổ chức chiều nay 29-1.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu, giao nhiệm vụ cho CAH Quốc Oai

Tại hội nghị, báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công an năm 2017 của CAH Quốc Oai thể hiện, trong năm qua, CAH triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch, triển khai hiệp đồng với các lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao.

Đối với tội phạm hình sự, CAH đã tổ chức điều tra làm rõ 60/76 vụ; bắt giữ, xử lý 88 đối tượng; triệt phá 16 ổ nhóm tội phạm hình sự. Về tội phạm ma túy, CAH phát hiện bắt giữ 32 vu - 41 đối tượng mua, bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy...

Trong năm 2017, nhiều tập thể, cá nhân CAH Quốc Oai có thành tích xuất sắc được các cấp  khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của CAH Quốc Oai trong năm qua và yêu cầu đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của CATP Hà Nội.

Đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng đề nghị CAH Quốc Oai cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi TNXH, làm giảm các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn.

Giao nhiệm vụ cho CAH Quốc Oai, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu CBCS CAH Quốc Oai tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và lãnh đạo chỉ huy trên các mặt công tác đảm bảo ANTT, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới, không để bị động bất ngờ.