Không chỉ là kỳ vọng

ANTĐ - Trong danh sách 27 thành viên Chính phủ, người trẻ nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 46 tuổi và người nhiều tuổi nhất là 62 tuổi. Có 12 người từng là thứ trưởng các bộ của Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua. Đây chính là 2 yếu tố quan trọng nhất, quyết định hiệu quả hoạt động của Chính phủ: sức trẻ, bản lĩnh và tính kế thừa cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong việc điều hành bộ máy Nhà nước.

Cử tri và nhân dân kỳ vọng vào từng thành viên Chính phủ gánh trên vai trọng trách mới đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức. Trước mắt là làm sao để có thể tiếp tục kích thích tăng trưởng kinh tế khi đà phục hồi kinh tế năm 2016 không mạnh mẽ như năm 2015. Tăng trưởng GDP quý I chỉ đạt 5,46%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực tăng lãi suất ngày càng rõ nét và đã hiện hữu ở nhiều ngân hàng, khu vực sản xuất tăng trưởng chậm lại với sự sụt giảm của những đơn đặt hàng xuất khẩu. Hoạt động nhập khẩu giảm sút, nhất là những mặt hàng đầu vào cho sản xuất. Trong khi đó, tình trạng ngân sách nhà nước và nợ công căng thẳng tiếp tục là rủi ro lớn đe doạ bất ổn kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững.

Theo số liệu Chính phủ công bố, đến năm 2015, nợ công đã lên tới 2,7 triệu tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với 1,3 triệu tỷ đồng năm 2011. Điều đáng lo ngại là quy mô nợ của nước ta rất lớn so với năng lực trả nợ. Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách Nhà nước hiện không đủ chi thường xuyên cộng trả nợ. Tình hình này chưa có dấu hiệu cải thiện khi trong 3 tháng đầu năm 2016 chi vẫn nhiều hơn thu 17,8% dự toán. Thực trạng này đòi hỏi công tác quản lý và điều phối kinh tế vĩ mô của Chính phủ mới phải được nâng lên một tầm mới, đáp ứng yêu cầu thiết thực.

Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh bức tranh kinh tế cũng như về dài hạn, giới chuyên gia trong và ngoài nước đều nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể cải thiện nhờ xuất khẩu mở rộng theo sau những hiệp định thương mại đã được ký kết, đặc biệt, mở ra nhiều cơ hội về thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như khả năng hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Một tín hiệu khả quan là nước ta đã chuyển từ nhập siêu lớn sang xuất siêu trong quý I năm nay, đồng thời nguồn vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam.

Còn những điểm sáng trong bức tranh kinh tế chứng tỏ, mặc dù còn nhiều thách thức đặt ra cho Chính phủ, song nội lực, sức bật của nền kinh tế, của doanh nghiệp vẫn trông đợi vào sự chỉ đường, dẫn lối của “bộ tư lệnh kinh tế” nhằm huy động tổng lực sức mạnh tiềm tàng của mọi thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh, đầu tư và hành lang pháp lý ngày càng được cải thiện thông thoáng, minh bạch.

Hơn cả kỳ vọng, nhân dân còn đòi hỏi bộ máy mới sẽ tạo ra năng lượng mới, sung lực mới đẩy “con thuyền” kinh tế vượt ra khỏi “vùng trũng” khu vực, tiến ra biển lớn hội nhập quốc tế.