Không chỉ dừng ở việc kiểm tra định kỳ
(ANTĐ) - Qua thanh tra, kiểm tra trên 1.500 cơ sở kinh doamh xăng, dầu, gas (trong đó có trên 1300 cơ sở kinh doanh xăng) tại 48 tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng đã phát hiện 225 cơ sở vi phạm về đo lường và chất lượng đã ra quyết định xử phạt trên 860 triệu đồng.
Sau một thời gian tập trung thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu tại 48 tỉnh, thành phố lớn, Bộ Khoa học và công nghệ cho biết, mức độ vi phạm của các cơ sở càng ngày càng tinh vi hơn.
Khi tiến hành kiểm tra tại 100 cơ sở kinh doanh xăng, dầu ở Hà Nội, trong đó có một số cơ sở được coi là điểm nóng, từng gây bức xúc cho người dân, cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào vi phạm.
Một cây xăng ở Hà Nội. |
Lý giải về việc này, có người cho rằng vì các cơ sở kinh doanh xăng, dầu của Hà Nội đều nằm ở vị trí trung tâm, nên họ không dám vi phạm quy định. Hoặc do các cơ sở kinh doanh xăng, dầu này đã được báo trước thời gian kiểm tra... nên họ có biện pháp để đối phó với cơ quan chức năng.
Nếu chỉ tiến hành kiểm tra theo định kỳ, theo chuyên đề thì các cơ quan chức năng khó mà phát hiện được việc gian lận trong kinh doanh của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu ở Hà Nội. Vậy, đòi hỏi cơ quan chức năng phải thường xuyên tiến hành kiểm tra thì mới ngăn chặn, phát hiện được các trường hợp gian lận trong đo lường, chất lượng xăng, dầu ngày càng tinh vi.
Ngoài việc tăng mức xử phạt gấp đôi đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu vi phạm, thì cũng phải rút giấy phép, đình chỉ kinh doanh và thậm chí đưa ra xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Có như vậy mới răn đe được các cơ sở vi phạm trong kinh doanh xăng, dầu.
Phương Minh