Không ai dung túng, bao che cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

ANTD.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã khẳng định như vậy khi trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10-2016 diễn ra chiều 4-10. Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cũng trả lời nhiều câu hỏi xung quanh những vấn đề đang được dư luận quan tâm như sự cố cá chết ở hồ Tây, việc rút Thẻ nhà báo với ông Nguyễn Như Phong và đình bản Báo điện tử Petrotimes…

Không ai dung túng, bao che cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ảnh 1Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

- PV: Ngay khi khởi tố bị can với Trịnh Xuân Thanh thì các cơ quan chức năng mới phát hiện ông này đã bỏ trốn và hiện vẫn chưa phát hiện được ở đâu. Có hay không sự tiếp tay để ông này  bỏ trốn?

- Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Đây là vụ việc được dư luận, các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước rất quan tâm. Trước hết phải khẳng định lại quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị trong xử lý vụ việc này. Từ chỉ đạo của người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt.  Việc kiểm tra, điều tra làm rõ vi phạm của  Trịnh Xuân Thanh đang được tiến hành.

Việc chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị cáo, bị can, ban lệnh truy nã quốc tế với Trịnh Xuân Thanh. Như vậy phải khẳng định những người có thẩm quyền, các cơ quan có trách nhiệm không có hiện tượng bao che, dung túng tội phạm hay bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh, còn việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài là ngoài ý muốn của chúng ta. Với tư cách một cán bộ, một đảng viên đang sinh hoạt trong một tổ chức như Trịnh Xuân Thanh, chúng ta không mong muốn, không nghĩ có sự tránh né khỏi tổ chức, cơ quan, tránh né cơ quan pháp luật như vậy.

- Được biết sáng 4-10, Hà Nội đã có báo cáo Chính phủ về hiện tượng cá chết ở hồ Tây, đề nghị Chủ nhiệm VPCP cung cấp thông tin nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết bất thường là gì?

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Đây là sự kiện trước nay chưa hề có, cá chết trên diện tích rất lớn với trên 500ha mặt nước, 24 cửa xả xuống hồ Tây. Ngay khi có hiện tượng cá chết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Hà Nội sớm tìm ra nguyên nhân cá chết.

Sáng 4-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Bộ Công an làm rõ nguyên nhân cá chết, nguồn xả thải từ đâu, nguồn nước có vấn đề gì không. Có người nói cá chết do thiếu oxy thì cũng phải làm rõ vì cái gì tạo ra thiếu oxy, rồi còn nhiều nguyên nhân được suy diễn khác cũng phải làm rõ. Đây là việc bức xúc, nhân dân rất quan tâm, khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố để nhân dân biết. 

Không ai dung túng, bao che cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ảnh 2Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn

- Việc Bộ Thông tin - Truyền thông quyết định thu hồi Thẻ nhà báo với ông Nguyễn Như Phong và đình bản 3 tháng với Báo điện tử Petrotimes, nguyên nhân chính là gì? Liệu có liên quan đến việc báo này dẫn lại một bài phỏng vấn liên quan đến Trịnh Xuân Thanh trên báo nước ngoài?

- Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn: Lý do Thu thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Báo điện tử Petrotimes và đình bản 3 tháng tạm thời đối với báo này, trong quyết định của Bộ Thông tin - Truyền thông ngày 3-10 đã nêu rất rõ. Còn việc có phải nguyên nhân là do báo này dẫn lại một bài phỏng vấn trên báo nước ngoài đăng thông tin liên quan đến Trịnh Xuân Thanh hay không, tôi xin khẳng định đó chỉ là một trong những lý do, còn nhiều lý do khác.

Với Trịnh Xuân Thanh hiện đang là bị can bị truy nã, bài phỏng vấn của Báo điện tử Petrotimes đã đưa ra những thông tin bị cắt xén, không có căn cứ kèm theo những nhận định sai lệch dễ bị suy diễn là Trịnh Xuân Thanh không phạm tội. Việc tờ báo cho đăng một phần bài phỏng vấn đó đã lôi kéo bạn đọc vào địa chỉ website đăng toàn văn bài này với các bài khác. Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Hội Dầu khí Việt Nam thì việc cho đăng tải bài báo nói trên gián tiếp khiến dư luận hiểu sai vụ án này, gây nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, gây bất lợi cho Nhà nước.

Còn các lý do khác. Đó là hiện những tin bài thuộc các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ lấn át những bài viết theo đúng tôn chỉ mục đích của Báo điện tử Petrotimes quy định tại Giấy phép hoạt động của báo điện tử này. Không những đưa thông tin chệch hướng về tôn chỉ mục đích, Báo điện tử Petrotimes còn đăng tải nhiều bài viết thông tin sai sự thật, nhiều bài viết xúc phạm cá nhân, tổ chức, đưa nhiều thông tin giật gân, câu khách, không chính xác, đã có những bài viết bị xử phạt hành chính, phê bình nhắc nhở nhưng vẫn tái diễn… Sai phạm của Petrotimes là sai phạm có hệ thống, đã diễn ra từ nhiều năm. Với tư cách là Tổng Biên tập tờ báo, ông Nguyễn Như Phong bị xử lý như vậy.

Việc xử phạt Petrotimes là làm trong sạch cơ quan báo chí, đảm bảo công bằng. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí và sẽ kiên quyết xử phạt nếu phát hiện ra sai phạm. Còn việc tại sao chỉ đình bản Petrotimes 3 tháng là để cơ quan chủ quản của báo củng cố lại tổ chức, để tờ báo tiếp tục hoạt động. Vì có rất nhiều người lao động trong cơ quan báo chí này nên không thể đóng cửa, không thể vì sai phạm của một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả tờ báo.