Khó chọn sách tham khảo ôn thi
(ANTĐ) - Loay hoay giữa hàng dãy đầu sách tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT, luyện thi ĐH, CĐ 2010, nhiều học sinh cũng như phụ huynh khá bối rối, không biết nên chọn tài liệu nào. Trong khi Bộ GD-ĐT chỉ đưa ra thông báo về việc đề thi tốt nghiệp THPT năm nay chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 thì việc tìm những cuốn tài liệu tham khảo nào để ôn tập có trọng tâm, định hướng là hy vọng của nhiều học sinh. Phóng viên đã có cuộc trao đổi về cách lựa chọn và sử dụng sách tham khảo hiện nay với ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT.
Phụ huynh không dễ lựa chọn sách tham khảo ôn thi cho con |
- PV: Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn về việc thí sinh nên chọn sách phù hợp, vậy sách thế nào thì được coi là phù hợp, thưa ông?
- Ông Vũ Đình Chuẩn: Với thực tế có tới hàng trăm nghìn thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay thì việc đưa ra lời khuyên sách nào phù hợp với tất cả là điều không thể thực hiện. Để giúp thí sinh dự thi với kết quả tốt nhất, Bộ đã có hướng dẫn đến từng trường về việc nhà trường phối hợp với tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để cùng bàn bạc, đưa ra lời khuyên cho thí sinh về việc lựa chọn tài liệu tham khảo ôn thi phù hợp với điều kiện và năng lực của học sinh trường mình.
Ngoài sách giáo khoa, giáo viên, phụ huynh, học sinh có quyền lựa chọn tài liệu tham khảo phù hợp. Phù hợp có nghĩa là phải bám sát những kỹ năng cơ bản nằm trong chương trình cấp THPT, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, không gây quá tải. Việc giao quyền lựa chọn tài liệu ôn thi về cho nhà trường và giáo viên theo chúng tôi là thiết thực nhất. Phụ huynh cũng đừng sốt ruột mua nhiều sách cho con. Phải căn cứ vào tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng để lựa chọn. Còn nếu phụ huynh nào băn khoăn về việc lựa chọn tài liệu tham khảo thì tốt nhất là hãy hỏi ý kiến của giáo viên dạy lớp con em mình.
- PV: Đáng chú ý trên thị trường sách tham khảo ôn thi hiện nay có nhiều cuốn do lãnh đạo Vụ Giáo dục trung học của Bộ tham gia làm chủ biên. Điều này có thể gây ra sự hiểu nhầm rằng đây chính là giới hạn ôn thi hoặc là chuẩn ra đề thi của Bộ?
- Ông Vũ Đình Chuẩn: Bộ đã có văn bản hướng dẫn về ôn thi tốt nghiệp trong đó có thông báo rõ về giới hạn kiến thức ôn thi. Trong thực tế, học sinh và giáo viên đều coi sách giáo khoa là chuẩn. Năm nay Bộ hướng dẫn chỉ đạo các trường không nên căn cứ vào tài liệu tham khảo nào để tổ chức ôn thi cho học sinh. Đến thời điểm này Bộ GD-ĐT chưa có chủ trương giao cho đơn vị hay cá nhân nào biên soạn sách tham khảo. Lâu nay có trường hay phụ huynh học sinh vẫn nghĩ một số tài liệu tham khảo là giới hạn chương trình. Trong cấu trúc đề thi Bộ đã nói rõ chương trình giáo dục phổ thông ban hành chủ yếu trong chương trình lớp 12.
Chúng tôi cũng lưu ý phụ huynh học sinh việc phân công chuyên môn ở Bộ hiện nay giao cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục làm đề thi còn Vụ Giáo dục Trung học chỉ là cơ quan quản lý chuyên môn và những người ra đề thi không xuất bản sách tham khảo.
- PV: Là một trong những người phụ trách của một vụ chuyên môn thuộc Bộ GD-ĐT lại tham gia chủ biên đồng thời rất nhiều sách tham khảo, theo ông những cuốn sách này có đảm bảo chất lượng không và ý kiến của Bộ về vấn đề này như thế nào?
- Ông Vũ Đình Chuẩn: Chất lượng, hiệu quả của các loại sách tham khảo như thế nào thì chỉ có những người người sử dụng mới đánh giá được. Việc có nhiều NXB ra sách tham khảo là do làm theo Luật Xuất bản. Giáo viên ở sở GD-ĐT, ở trường hay cán bộ công chức đang công tác ở Bộ có thể tham gia biên soạn sách tham khảo nhưng việc này hoàn toàn mang tính cá nhân. Việc tham gia làm sách là quyền cá nhân của mỗi người, Bộ không thể can thiệp được vào Luật Xuất bản. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ xem xét nếu họ vi phạm Luật Công chức thì chúng tôi sẽ xử lý, còn lại đó là quyền của họ.
Vinh Hương (Ghi)