Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an các thời kỳ

ANTĐ - Là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, sáng 12-8, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Bộ Công an) gồm: đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Mai Chí Thọ, Thượng tướng Lê Minh Hương, Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ và công bố quyết định công nhận Học viện CSND là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành công an.
Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an các thời kỳ ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cắt băng khánh thành cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cố Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cụm tượng đài được đánh giá là biểu tượng của niềm tin yêu, tình cảm kính trọng, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí cố Bộ trưởng.

Phát biểu tại lễ cắt băng khánh thành, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương sáng kiến của Học viện CSND, cũng như đã chủ động triển khai xây dựng và hoàn thành công trình có ý nghĩa này.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu nhà trường cần làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình tượng đài, có hiệu quả thiết thực vào việc giáo dục truyền thống đối với các thế hệ CAND. Bởi cụm tượng đài này sẽ là địa chỉ đỏ để CBCS CAND nói chung, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND nói riêng tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống. 

Ngay sau lễ khánh thành cụm tượng đài, Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định công nhận Học viện CSND là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành công an.