Khánh thành Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm

ANTĐ - Sáng nay 20-7, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khánh thành và khai trương Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tại số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt góp phần phục vụ việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh quần thể danh thắng Hồ Gươm cũng như khu Phố cổ Hà Nội đến người dân và du khách.

 Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm có vị trí nằm tại ngã ba phố Lê Thái Tổ, Lương Văn Can, một phần bề mặt Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tiếp nối tòa nhà Long Vân – Hồng Vân, được xây dựng trên diện tích lô đất 242,2m2, với diện tích xây dựng là 157m2. Công trình này gồm 3 tầng, tầng 1 bố trí không gian triển lãm, trưng bày giới thiệu các giá trị di sản hồ Gươm, quảng bá du lịch hồ Hoàn Kiếm; tầng 2 giới thiệu quá trình hình thành và phát triển hồ Hoàn Kiếm và tầng 3 tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề.

 

Ông Dương Trung Quốc - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao tặng bức ảnh Hồ Hoàn Kiếm cho ông Dương Đức Tuấn – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm 

Ngày 15-1-2015, công trình được chính thức khởi công và hiện đã mở cửa, đi vào hoạt động. Ông Dương Đức Tuấn – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, do công trình nằm ở vị trí rất đặc biệt, có tính chất quan trọng với yêu cầu cao về quy hoạch kiến trúc, trong quá trình lập dự án đầu tư, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, các chuyên gia quy hoạch kiến trúc, các nhà khoa học nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch kiến trúc công trình tại lô đất số 2 Lê Thái Tổ. Việc khai trương trung tâm… đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tới nhân dân và du khách tham qua giá trị lịch sử văn hóa của hồ Hoàn Kiếm, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, phát huy giá trị lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và khu Phố cổ Hà Nội cũng như phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn quận.

Trung tâm Văn hóa Thông tin Hồ Gươm nằm ở vị trí thuận lợi trong quần thể khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm đưa công trình hoạt động một cách có hiệu quả, giữ gìn, trưng bày, tuyên truyền, tạo mọi điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp cận, giao lưu, tìm hiểu giá trị của Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm.