Khánh thành nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

(ANTĐ) - Sáng 12-8, tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

Khánh thành nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

(ANTĐ) - Sáng 12-8, tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn được khởi công xây dựng ngày 12-6-2010 trên diện tích 1.532m2 gồm 3 nhà chính theo hình chữ U. Nhà tưởng niệm nằm chính giữa, kiến trúc phù hợp với văn hoá tâm linh có diện tích 75,6m2 là nơi tưởng niệm và trưng bày về thân thế đồng chí Trần Quốc Hoàn.

Nhà bên phải gồm 3 gian, diện tích 56m2 là nơi trưng bày về sự nghiệp, cống hiến của đồng chí cố Bộ trưởng và nhà bên trái có diện tích 56m2 là nơi thường trực, đón tiếp khách. Bên ngoài Nhà tưởng niệm có khuôn viên sân đường, vườn hoa cây cảnh, hệ thống hàng rào bảo vệ, đèn chiếu sáng và các công trình phụ trợ khác… với tổng mức dự toán trên 6,9 tỷ đồng. Qua 2 tháng thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành tất cả các hạng mục đảm bảo thiết kế, chất lượng và mỹ thuật công trình.

Bộ Công an giao cho Công an Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình, dòng họ đồng chí cố Bộ trưởng tổ chức quản lý, duy tu một cách thiết thực, hiệu quả để công trình trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ công an.

(Theo TTXVN)