Khánh thành ngôi chùa Khmer ở Hà Nội

ANTĐ - Ngôi chùa Phật giáo Nam tông thứ 454 của Việt  Nam và là ngôi chùa Khmer đầu tiên và duy nhất ở Thủ đô Hà Nội tính đến thời điểm này vừa chính thức được khánh thành tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây. 

Chùa Khmer ở Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chùa được xây dựng theo đúng nguyên mẫu của những ngôi chùa ở Đồng bằng sông Cửu Long trên diện tích 0,8ha với các hạng mục: tam quan, chính điện, tháp góc, nhà thiêu, vườn tháp, nhà để ghe ngo, nhà thuyền, sa la, am thờ… Quần thể chùa được coi như biểu tượng văn hóa của những người con đất Việt, từ phương Nam xa xôi, quy tụ về Thủ đô.