Khẳng định vai trò nòng cốt giữ vững an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Năm công tác 2017, CATP Hà Nội đã bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các cấp và dựa vào nhân dân để phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017; triển khai Chương trình công tác Công an năm 2018 của CATP Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Tạo xung lực, khí thế mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại hội nghị, Giám đốc CATP đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73; đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Tiếp đó, Thiếu tướng Đào Thành Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017; Nghị quyết, Chương trình công tác Công an năm 2018; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017... Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để chỉ huy một số đơn vị, địa bàn tham luận, thảo luận về tình hình, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật và chủ trương, giải pháp năm 2018.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND đối với các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng; và Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Trưởng CAQ Cầu Giấy.

Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, thông tin và đánh giá kỹ kết quả  các mặt công tác Công an năm 2017 của lực lượng CAND; những định hướng trọng tâm trong thời gian tới; cũng như những nhận xét, chỉ đạo hết sức quý báu đối với Công an Hà Nội trong năm công tác 2018...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết: để chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, bài bản và tổng kết từ cơ sở, ngay từ đầu tháng 10-2017, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tiến hành tổng kết; quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát tại một số đơn vị, quận, huyện trọng điểm; giao Phòng Tham mưu tổ chức hội thảo, tranh thủ ý kiến chuyên gia và thực hiện quy trình xin ý kiến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP. Chính vì vậy, các văn bản khi trình ra hội nghị được xây dựng công phu, nghiêm túc và có chất lượng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao quyết định khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong năm công tác 2017

Giám đốc CATP chia sẻ, năm 2017, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến mới phức tạp, song, CATP đã bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, của HĐND, UBND Thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các cấp và dựa vào nhân dân để phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao quyết định khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong năm công tác 2017

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Thủ đô được giữ vững ổn định, không bị động, bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC, góp phần vào thành công chung của Năm APEC 2017, tạo môi trường an ninh, an toàn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của Thành phố, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng trao quyết định khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong năm công tác 2017

“Đó chính là tiền đề rất quan trọng, tạo xung lực mới, khí thế mới để toàn lực lượng Công an Thủ đô tin tưởng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra trong năm 2018”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, đồng thời thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP biểu dương, chúc mừng và chia vui với những chiến công, thành tích mà Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đã đạt được trong năm 2017.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

Bên cạnh đó, Giám đốc CATP cũng đề nghị các đơn vị, địa bàn, từng cán bộ, chiến sỹ cần phải nhìn thẳng vào sự thật, nhận thức rõ những mặt còn hạn chế, thiếu sót. “Trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị hôm nay, cũng như trong các văn bản, tham luận được trình bày, thảo luận, đã phân tích, đánh giá rất đầy đủ và cụ thể từng mặt công tác. Tôi yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, với tinh thần cầu thị, tiến bộ, chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Khẳng định việc dự báo, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu rất cụ thể, toàn diện trong Nghị quyết của Đảng ủy CATP và Chương trình công tác Công an năm 2018, người đứng đầu CATP đề nghị chỉ huy các đơn vị, địa bàn quán triệt để xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Đặc biệt, Giám đốc CATP đã nhấn mạnh 9 vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở cơ sở…

Đánh giá, dự báo năm 2018 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức mới, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp hơn, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương mong muốn lực lượng Công an Thủ đô phải nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng trên địa bàn Thủ đô cũng sẽ càng nặng nề hơn.

Song, trong bất kể tình huống nào, lực lượng Công an Thủ đô cũng phải thực hiện bằng được mục tiêu: giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH; nâng cao khả năng dự báo cả tầm chiến lược và chiến thuật, nắm chắc, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16, ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; Hướng dẫn số 11, ngày 09-6-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về những việc cần làm ngay để thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn và lành mạnh…

CATP và các đơn vị, quận, huyện, thị xã chủ động tổ chức chu đáo công tác thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí cán bộ Công an lão thành, hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017; thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, phát huy truyền thống, kết quả đạt được, đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác công an năm 2018.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đạt được trong năm 2017.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng CATP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018, đạt được nhiều chiến công mới, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ công tác mà CATP Hà Nội đã đề ra trong năm 2018, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, CATP Hà Nội tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh. CATP Hà Nội phải là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: mục tiêu cao nhất cần đạt được trên địa bàn Thủ đô là: “Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược; phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối; không để bị động, bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT”.

Do vậy, CATP Hà Nội phải tiếp tục nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác giải quyết tình hình ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, làm giảm tội phạm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải xác định mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất là người dân phải được sống trong một môi trường an ninh, an toàn. 

Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, CATP Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu Xuân; tập trung phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, môi trường, kinh tế, tham nhũng, trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; giải quyết các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô vui Xuân, đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; quan tâm, động viên thăm hỏi đến các đồng chí cán bộ Công an hưu trí, gia đình và người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.