Khẳng định vai trò của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng

ANTĐ -  Sáng 24-7, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương;  Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND... 

Khẳng định vai trò của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng ảnh 1

GS.TS Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc, GS.TS Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, Hội thảo là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND; Bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào cả nước đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; tri ân các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng đã đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hội thảo được chuẩn bị công phu, khoa học, nghiêm túc với hơn 100 báo cáo tâm huyết, sâu sắc, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn tập trung vào một số nội dung như: Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lòng trung thành vô hạn của CBCS CAND trong 70 năm qua; Đóng góp to lớn của lực lượng CAND, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng CAND với QĐND và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Những vấn đề kinh nghiệm, lý luận phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn công tác, chiến đấu, XDLL, góp phần hoàn thiện lý luận CAND trong tình hình mới.

Kết thúc Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Viện Lịch sử CAND, Tạp chí CAND và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ để tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các đại biểu, từ đó bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử CAND và sớm biên tập các báo cáo để xuất bản cuốn sách “70 năm lịch sử vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an nhân dân”.