Khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức Hội nghị WEF ASEAN

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

Khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức Hội nghị WEF ASEAN ảnh 1Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 và Chủ tịch WEF Borge Brende chủ trì họp báo về WEF ASEAN 2018

Diễn ra từ ngày 11 đến 13-9-2018, Hội nghị WEF ASEAN là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của nước ta trong năm 2018. Việc tổ chức Hội nghị WEF ASEAN cần bảo đảm hiệu quả tổng thể về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội; tổ chức trọng thị, chu đáo về nội dung, tuyên truyền, lễ tân, an ninh, cơ sở vật chất phù hợp với các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn, tính chất, thông lệ của các hội nghị WEF. Do đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Ban Tổ chức Hội nghị và các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc hoàn tất công tác chuẩn bị và tập trung làm tốt công việc được giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, trao đổi của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và các Bộ trưởng tại Hội nghị WEF ASEAN nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp về Việt Nam năng động, cởi mở, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, tích cực tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0; thể hiện được dấu ấn và sự đóng góp của Việt Nam vào các vấn đề quan tâm chung của khu vực.

Căn cứ tính chất, hình thức thảo luận đặc thù của Hội nghị WEF ASEAN, các phát biểu, nội dung trao đổi cần ngắn gọn, súc tích, truyền tải thông điệp rõ ràng, cụ thể. Phó Thủ tướng yêu cầu các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Hội nghị chuẩn bị tốt nội dung quảng bá, tranh thủ tối đa cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các tập đoàn hàng đầu để thúc đẩy hợp tác thương mại, thu hút đầu tư, công nghệ, du lịch.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 nhấn mạnh, việc Việt Nam đề xuất chủ đề WEF ASEAN năm nay “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, gắn với chủ đề “Tự cường, sáng tạo” mà Singapore là Chủ tịch ASEAN 2018 đưa ra sẽ tạo ra hình ảnh ASEAN đoàn kết, năng động, tự cường trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, từ đó tạo ra được vị thế lớn hơn cho ASEAN trong hội nhập quốc tế cũng như tranh thủ cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho phát triển.  

Về khâu tổ chức, năm nay với tinh thần không chỉ phát huy hình ảnh của Việt Nam nói riêng mà còn là của ASEAN nói chung. Do đó Ban tổ chức đều lấy ý kiến chung của các nước ASEAN. Ngay trong WEF ASEAN, Việt Nam đề xuất, áp dụng công nghệ đưa ra 10 màn hình Led khác nhau quảng bá cho 10 nền kinh tế của 10 nước ASEAN ngay trong Hội nghị, được các nước ASEAN đánh giá cao. Đến nay, hầu hết lãnh đạo các nước ASEAN xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018.