Khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong ở huyện Gia Lâm

ANTD.VN - Lực lượng chức năng CATP  Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại công ty TNHH Song Ngân,  huyện Gia Lâm khiến 3 người tử vong để phục vụ công tác điều tra...

Ngày 7-5, lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Song Ngân. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều vật liệu, chất cháy để phục vụ công tác điều tra.

Từ dấu vết hiện trường, nhiều khả năng nguyên nhân cháy do chập điện, tuy nhiên để có kết luận chính xác cuối cùng, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định các tang vật thu được để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 11h ngày 6-5, liên quan đến vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Song Ngân, thuộc khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội khiến 3 người tử vong, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại Điều 313 BLHS năm 2015.

Sau khi xảy cháy, Công an huyện Gia Lâm đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng lực lượng để tổ chức công tác chữa cháy. Tiếp đó, CATP Hà Nội đã chi viện 7 đơn vị chữa cháy cùng 15 xe ô tô đến hiện trường. Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy. Đến 14h cùng ngày,  đám cháy đã được khống chế.