Khai giảng lớp tập huấn về truyền thông nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí kỹ năng truyền thông về nhận biết, ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục.

Khai giảng lớp tập huấn truyền thông về nhận biết, ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đặng Khắc Lợi- Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT-TT) cho biết, năm 2019, Cục Báo chí đã tổ chức lễ dịch thuật, in ấn tài liệu “Quấy rối tình dục trong truyền thông: Nhận biết, ngăn chặn và xử lý”. Năm 2020, Trung tâm lưu chiểu dữ liệu truyền thống số quốc gia (Bộ TT-TT) mở lớp tập huấn về vấn đề này.

“Đây là đề tài nóng, được nhiều người quan tâm. Khóa tập huấn sẽ nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông về nhận biết, ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục, quy tắc ứng xử tại nơi làm việc”- ông Đặng Khắc Lợi nói.

Tại khóa tập huấn, 20 học viên đại diện cho các cơ quan báo chí sẽ trao đổi về nhận biết biết, phân tích, xử lý và xuất bản những nội dung về quấy rối tình dục dưới sự hướng dẫn của Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng- Chuyên gia cao cấp (Bộ LĐ-TB&XH) và ông Lê Xuân Trung- Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ TP.HCM.

Buổi tập huấn dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ 16 đến 18-7-2020.