Khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng dịp hè

ANTĐ - Sáng 12-6, Ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái” lần thứ IV đã khai mạc tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, thu hút hơn 500 tình nguyện viên và hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia. 

Khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng dịp hè ảnh 1Người dân tham gia hiến máu tại ngày hội, sáng 12-6

Đây là sự kiện hưởng ứng “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và “Hành trình Đỏ” 2016. GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, hiện nay, lượng máu tiếp nhận được của nước ta mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu của người bệnh. Đặc biệt, cứ mỗi dịp hè, tình hình thiếu máu lại diễn ra, nhất là vào những ngày đầu tháng 6. 

Được biết, Ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái” lần thứ IV đã tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị và cấp cứu. Tại ngày hội, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã phát động chiến dịch vận động hiến máu dịp hè và ra mắt 15 đội tuyên truyền viên với trên 400 tình nguyện viên chung sức khắc phục tình trạng thiếu máu mùa hè.