Khắc ghi lời Bác, làm việc tốt vì nhân dân

ANTD.VN - Ngày 18-5, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm nêu rõ, khắc ghi những lời dạy của Bác, tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm luôn nêu cao tinh thần rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm báo công lên Bác những thành tích đã đạt được trong thời gian qua

Đoàn đã tổ chức sáng tạo, có hiệu quả các phong trào, hành động thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng thông qua việc triển khai nhiều hoạt động vừa qua như hiến máu tình nguyện, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, công trình thanh niên cắt tóc miễn phí, cùng nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực khác... Những hành động tuy nhỏ nhưng đã đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng và phát triển xã hội, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, dấu ấn đẹp đối với xã hội, nhân dân.

Thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Người, mỗi đảng viên, CBCS, đoàn viên thanh niên CAQ luôn tự nhắc nhở với lòng mình rằng phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực học tập; xin hứa với Người hiếu trung tạc dạ, phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử hào hùng mà ông cha ta và Bác đã dày công xây dựng, góp phần đưa CAQ nói riêng, lực lượng CAND nói chung ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ ANQG, TTATXH và bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đại diện Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm trao tặng kinh phí hỗ trợ cho Thượng úy Vũ Hoàng Long có con gái bị khuyết tật

Cũng trong khuôn khổ lễ dâng hương, đại diện Đoàn thanh niên CAQ đã trao kinh phí hỗ trợ cho cháu Vũ Khánh Linh (SN 2017) là con gái đồng chí Vũ Hoàng Long, cán bộ Đội CSHS. Cháu Linh bị khuyết tật và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hành động thiết thực theo Kế hoạch 471của Đoàn thanh niên CATP Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”.