"Kéo giảm các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2020"

ANTD.VN - Yêu cầu này đặt ra trong kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán 2020, được Công an thành phố (CATP) Hà Nội triển khai vào sáng nay 28-11.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc và chỉ huy các đơn vị thuộc CATP Hà Nội...

Chủ động phòng ngừa tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 357 -  mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch là nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường an ninh, an toàn và bình yên để người dân vui xuân, đón Tết.

Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tội phạm hoạt động manh động, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân; điều tra khám phá nhanh các vụ án, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị

Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở địa bàn cơ sở, giáp ranh, phức tạp về ANTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên diện rộng; hạn chế cháy, nổ trong dịp Tết và các lễ hội đầu năm. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn Thủ đô.

Công tác chỉ huy, chỉ đạo tập trung, thống nhất, phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Đợt cao điểm được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã nêu Chỉ thị của UBND TP và Kế hoạch cao điểm của CATP về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháp, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh tý 2020 trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP  Hà Nội chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý hành chính, thi hành án hỗ trợ tư pháp và trật tự đô thị

Nhằm triển khai hiệu quả 2 đợt cao điểm, phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Theo đó, cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, quản lý thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú, đặc biệt là quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn; thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng vắng mặt khỏi nơi cư trú phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, ngành nghề dễ phát sinh vi phạm pháp luật theo các nội dung, biện pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 229; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công; xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh sau 24h gây mất an ninh, trật tự; thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Đại tá Nguyễn Văn Viện lưu ý các đơn vị cần nhanh chóng triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị của UBND TP và Kế hoạch của CATP về “Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh tý 2020 trên địa bàn Thành phố”.

Gắn trách nhiệm chỉ huy vào từng công việc

Kết luận hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP là một hoạt động diễn ra thường niên, thể hiện sức mạnh của lực lượng công an Thủ đô trong đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Do đó, chỉ huy các cấp nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của đợt cao điểm. Phải giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, từng lực lượng, từng CBCS để nâng cao tính chiến đấu và tinh thần trách nhiệm. Công tác chỉ huy, chỉ đạo phải được tăng cường, gắn trách nhiệm với người đứng đầu, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, những vấn đề và những loại tội phạm hiện đang nổi lên trên địa bàn, luôn đảm báo thể chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công.

"Kéo giảm các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2020" ảnh 3

Toàn cảnh hội nghị

“Chỉ huy các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc trong việc bảo đảm ANTT trên địa bàn được giao phụ trách và trong việc thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao trong đợt cao điểm. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp các sở - ngành để huy động các lực lượng tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn ANTT, ủng hộ và giúp đỡ các lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ.

Giám đốc CATP cũng yêu cầu công an các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô; các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội... Chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng ngừa xã hội, trong đó chú ý đến những mâu thuẫn kéo dài trong nội bộ nhân dân, số đối tượng rối loạn tâm thần, “ngáo đá” gây án...; phòng ngừa tội phạm “trong giai đoạn chuyển mùa” như: trộm đột nhập, cướp, cướp giật tài sản...; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; “bảo kê”, “cò mối” tại các địa điểm tâm linh; các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là các phương thức thủ đoạn mới...

Cùng với với việc thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm, Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cao điểm theo các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm chuyên sâu, nhằm kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm "nổi" trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020.