Israel hỗ trợ Hà Nội phát triển trung tâm khởi nghiệp

ANTD.VN - Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin hoan nghênh các đề xuất hợp tác của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và khẳng định sẽ hỗ trợ thành phố để Thủ đô thành trung tâm khởi nghiệp...

Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung

Ngày 21-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp kiến ngài Reuven Ruvi Rivlin, Tổng thống Nhà nước Israel, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thay mặt chính quyền và nhân dân TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã gửi đến ngài Tổng thống lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn Ngài đã dành thời gian để gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên của ngài Tổng thống Israel đến Việt Nam có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Israel, một quốc gia phát triển mạnh về khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; sở hữu nền nông nghiệp hiện đại nhờ áp dụng khoa học – công nghệ; có số lượng lớn công ty công nghệ khởi nghiệp và thu hút vốn đầu tư mạo hiểm. Những kinh nghiệm của Israel trong quá trình xây dựng và phát triển hết sức có ý nghĩa đối với Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng.

Chủ tịch UBND TP đề xuất với ngài Tổng thống những nội dung hợp tác với Israel tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ, thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội - Tel Aviv; Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là về xây dựng cơ chế, chính sách, cung cấp dịch vụ khởi nghiệp, huy động các nguồn lực cho khởi nghiệp, với mục đích tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh; Chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các dự án hợp tác về công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử và thành phố thông minh; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hà Nội...

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin hoan nghênh các đề xuất của TP Hà Nội

Hoan nghênh những đề xuất từ phía Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Tổng thống Israel khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Tổng thống Israel khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai Thủ đô; đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp. Bên cạnh đó là các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy, tận dụng những cơ hội và tiềm năng to lớn để thúc đẩy hợp tác và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhấn mạnh những lĩnh vực trên là lợi thế của Israel, ngài Tổng thống cho biết sẽ thông tin với các giới chức liên quan và chỉ đạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, mở rộng hoạt động.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin cũng đã dành thời gian gặp Lãnh đạo tập đoàn TH vào ngày 21-3. Tập đoàn là doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng nhiều công nghệ của Israel trong sản xuất.Nhân dịp này, Tổng thống Israel cũng chứng kiến triển khai Lễ ký Biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án Tổ hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao tại Hà Nội.

Tại sự kiện này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao cho bà Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH văn bản: Chấp thuận cho phép Tập đoàn TH nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất Dự án Tổ hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao tại Hà Nội. Dự án do tập đoàn TH triển khai bao gồm ba khối chức năng chính là: Trung tâm điện tử, Bệnh viện đa khoa 5 sao và Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng.