Israel hỗ trợ Hà Nội phát triển nông nghiệp công nghệ cao

ANTĐ - Ngày 2-6, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn  Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam – bà Meirav Eilon Sahahar đến chào xã giao. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng đón tiếp Đại sứ Nhà nước Israel

tại Việt Nam – bà Meirav Eilon Sahahar

Ngày 2-6, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam – bà Meirav Eilon Sahahar đến chào xã giao.

Đại sứ  Meirav Eilon Sahahar bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Israel – Việt Nam đang ngày càng được củng cố và phát triển, nhất là về hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa. Đặc biệt, hiện có một số doanh nghiệp Israel đã đầu tư vào Hà Nội và Việt Nam, cũng như còn nhiều doanh nghiệp khác của Israel mong muốn đầu tư vào các dự án phát triển của Hà Nội và Việt Nam ở các lĩnh vực thế mạnh như xử lý nước, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bà Đại sứ mong muốn TP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Israel mở rộng hợp tác phát triển kinh tế, thương mại..

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Israel Meirav Eilon Sahahar, Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao là một trong những mục tiêu phát triển bền vững mà TP coi trọng. Bên cạnh đó, Thủ đô Hà Nội cũng xác định việc tiếp cận, chuyển giao các công nghệ hàng đầu thế giới để tiết kiệm năng lượng hay công tác xử lý ô nhiễm môi trường để đảm bảo đời sống bền vững của người dân là rất quan trọng. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bày tỏ, mong muốn trên cương vị của mình, bà Đại sứ sẽ là cầu nối hiệu quả để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đủ năng lực, có công nghệ tiên tiến đầu tư vào Thủ đô.

Đại sứ Meirav Eilon Sahahar cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.Hà Nội, nhất trí với đề xuất của Chủ tịch TP.Hà Nội và khẳng định sẽ giới thiệu các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn hỗ trợ, hợp tác với TP.Hà Nội để ứng dụng, chuyển giao, công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp chất lượng cao, xử lý môi trường, năng lượng sạch… đồng thời bà Đại sứ nhấn mạnh sẽ làm hết sức mình thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị và phát triển kinh tế, văn hóa giữa hai nước Isarel – Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.