Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

ANTD.VN - Sáng 28-8, huyện Thường Tín đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng huyện Thường Tín; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”...

Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông để lại, nhìn lại chặng đường lịch sử 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín luôn hăng hái thi đua sản xuất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, trong đó, đã tiễn đưa hàng vạn người con ưu tú của mình lên đường chiến đấu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong quá trình phát triển, cùng với những thuận lợi là cơ bản, huyện Thường Tín cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song trong suốt 65 năm qua, nhất là trong gần 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến tháng 6/2019, huyện đã có 24/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã còn lại phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2019. Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Tổng nguồn vốn huy động phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong 10 năm qua đạt 3.639 tỷ đồng (trong đó nguồn xã hội hóa 1.069 tỷ đồng, chiếm 29%, trong khi bình quân toàn thành phố khoảng trên 10%).

Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân đã từng bước được nâng cao, tăng hộ khá, hộ giàu, giảm hộ nghèo. Bộ mặt nông thôn đổi mới rõ rệt với cơ sở hạ tầng, cảnh quan khang trang; an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo...

Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Thường Tín

Để kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân có những bước phát triển mới, vững chắc hơn, xứng đáng với truyền thống, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những thành quả; tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực của địa phương, xây dựng kế hoạch hợp lý trong phát triển kinh tế; duy trì sự ổn định và từng bước hiện đại hóa, tái cơ cấu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổ chức tốt việc chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết, liên doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động...

Cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng; bồi dưỡng năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ; chủ động ngăn ngừa dịch bệnh; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện cần quyết tâm, nỗ lực rất nhiều; tập trung mọi nguồn lực và cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công, góp của, góp trí tuệ để xây dựng và trước mắt là hoàn thành 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, phấn đấu về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, trở thành một huyện điển hình trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố, tiến tới phấn đấu thành lập quận trong tương lai không xa", Chủ tịch UBND TP nói.