Huyện Thanh Trì nỗ lực trở thành quận vào năm 2025

ANTD.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã đề ra 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, với mục tiêu đưa Thanh Trì trở thành quận văn minh, giàu đẹp vào năm 2025.

Huyện Thanh Trì nỗ lực trở thành quận vào năm 2025 ảnh 1Quang cảnh đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thanh Trì

Sáng nay, 23-6, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tới dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn…

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật khẳng định, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng, phát triển huyện trở thành quận vào năm 2025.

Theo Báo cáo chính trị của Đại hội, 5 năm qua, huyện Thanh Trì đã thực hiện thắng lợi, toàn diện, hoàn thành 17/18 chỉ tiêu đại hội XXIII đề ra.

Trong đó, tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 tăng 10,2%/năm; mức tăng thu ngân sách bình quân năm đạt 16,6%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/ năm. Hiện, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 39,6%; công nghiệp xây dựng chiếm 55,1%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 5,3%.

Ở nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Trì đề ra 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá như: tiến tới đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách; xây dựng mật độ đường giao thông đô thị đạt 10km/km2; diện tích cây xanh công cộng trên địa bàn khoảng 6m2/người; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/ năm...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Lưu ý thêm 6 vấn đề cần được quan tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng bộ huyện Thanh Trì chú trọng triển khai tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận năm 2025”, coi đây là thời cơ thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Thanh Trì cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các khu phức hợp nhằm khai thác vị thế đầu mối giao thông của thành phố theo quy hoạch đã được duyệt.

Về giải pháp, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng, huyện Thanh Trì phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ…

Mặt khác, thông qua hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, cần phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.

Các cấp ủy Đảng cần tăng cường đối thoại, lắng nghe; nỗ lực giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân; qua đó xây dựng Đảng bộ huyện Thanh Trì thực sự trong sạch, vững mạnh.