Huyện Hoài Đức: 2 trường hợp bị xử phạt do ra đường trong trường hợp không cần thiết

ANTD.VN - Ngày 5-4, chỉ huy Công an thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, UBND thị trấn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Trung tá Dương Ngọc Trai, Trưởng Công an thị trấn Trạm Trôi cho biết, thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ và  Chủ tịch UBND TP, Công an thị trấn đã lập 4 chốt kiểm soát trên địa bàn thị trấn để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, đã nhắc nhở người dân ra đường phải đeo khẩu trang và trưng các pano khuyến cáo người dân chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết.

Người đàn ông ra đường không đeo khẩu trang đã bị xử phạt hành chính 200.000 đồng

Đại đa số người dân chấp hành tốt, chỉ còn có một vài cá nhân không chấp hành, không đeo khẩu trang khi ra đường. Ngày 5-4, Công an thị trấn Trạm Trôi đã ra quyết định xử phạt hành chính với 1 trường hợp không đeo khẩu trang.

Chỉ huy Công an thị trấn cũng thông tin thêm, trong ngày 5-4, thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP, đơn vị đã phối hợp Trung tâm Y tế thị trấn lập biên bản 2 trường hợp ra ngoài trong trường hợp không cần thiết.

Hai anh em ra đường với lý do đi nhận hàng của shipper là trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện Hoài Đức bị xử phạt hành chính vì hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết

Khoảng 16h30 ngày 5-4, UBND thị trấn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn S, trú tại thị trấn Trạm Trôi do đi dạo, tập thể dục không thuộc nhu cầu mức thiết trong thời gian phòng chống dịch.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đơn vị cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Huy C ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức. Anh C cùng em gái ra ngoài để đi nhận hàng của shipper nhưng hàng hóa không thuộc danh mục đồ cấp thiết để phòng chống dịch.