Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-7, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tổ chức tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 -2020; tổng kết Đề án chuyển đổi hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm BCĐ 138 huyện và tổng kết Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020, BCĐ 138 huyện và BCĐ 138 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm.

Đồng chí Lê Anh Quân và Thượng tá Phạm Văn Hậu trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm
Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm ảnh 2

Nhiều địa bàn từng được xác định trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đã có sự chuyển biến rõ nét, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Bên cạnh đó, các lực lượng, đơn vị chức năng đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội; điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, nổi bật là tội phạm liên quan đến vi phạm pháp luật về kinh tế, qua đó đã kiểm tra và xử lý 501 vụ, 509 trường hợp vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, trong đó xử lý hình sự 35 vụ 28 đối tượng. Thu nộp ngân sách hơn 90 tỷ đồng.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm  ghi nhận những kết quả mà BCĐ 138 huyện đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị BCĐ 138 trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, tệ nạn ma túy, mại dâm....kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “ xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp về TTATXH gây bức xúc dư luận.

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 và Tháng hành động phòng, chống ma túy.