Huyện đảo Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

ANTĐ -Sáng 4-4, tại đình làng An Vĩnh, các tộc trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là ngày lễ trọng đại của người dân Lý Sơn để tri ân những người lính hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa đã dũng cảm nhận nhiệm vụ giữ gìn biên cương Tổ quốc trên biển Đông từ thế kỷ thứ XVI.

Mô hình khinh thuyền Hoàng Sa với hình nhân thế mạng và thực phẩm tái hiện bậc tiên nhân năm xưa ra Hoàng Sa và Trường Sa.
Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với lòng thành kính của thế hệ con cháu đất đảo Lý Sơn hôm nay đối với công đức của cha ông trong việc giữ gìn, dựng xây bờ cõi nước nhà.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã tái hiện lại lễ tiễn đưa các binh phu ở Lý Sơn tuân lệnh triều đình ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc chủ quyền và khai thác sản vật.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được cư dân đảo Lý Sơn tổ chức hàng năm nhằm khẳng định một sự thật bất di bất dịch rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đồng thời, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ với mong muốn, lớp con cháu hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ chủ quyền biển đảo Việt Nam như ông cha đã từng gìn giữ từ hàng trăm năm qua.