Huy động tổng lực giúp dân vùng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ

ANTD. VN - “Huy động tổng lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại địa bàn bị ngập nước là nhiệm vụ quan trọng số 1. Địa phương chủ động nghiên cứu tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết huy động lực lượng tăng cường sức lực, phương tiện giúp bà con khắc phục hậu quả, báo cáo Bộ Công an sẵn sàng đáp ứng” - Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an nhấn mạnh tại cuộc kiểm tra, làm việc với địa phương bị ngập do mưa lũ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào ngày 2-8.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã bị ngập nặng nề tại nhiều xã. Tính đến ngày 2-8, có 842/1.221 hộ dân phải cắt điện hoàn toàn để đảm bảo an toàn do ngập nước. Nước dâng cao nhiều ngày qua tiếp tục đe dọa bờ đê sông Bùi và tràn vào vùng thấp.

Đoàn Công tác của Bộ Công an và CATP Hà Nội kiểm tra công tác ứng phó với ngập úng, mưa lũ tại huyện Chương Mỹ

Theo thống kê sơ bộ, tình hình thiệt hại tại các xã, thị trấn đang bị ngập lụt ở huyện Chương Mỹ có diện tích lúa 1.380 ha. 307 ha hoa màu, hơn 600 ha nuôi trồng thủy sản. Nhiều trường học, trạm y tế bị hư hỏng và nhiều đình chùa bị ngập chìm trong nước.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi xảy ra ngập úng tại huyện Chương Mỹ, CATP Hà Nội đã triển khai lực lượng, huy động CBCS tại chỗ, đồng thời huy động thiết bị máy móc, xuồng ca nô mang đến vùng ngập nước để giúp bà con. Mặt khác, CATP đã huy động lực lượng vận chuyển bao cát xếp chắn đê sông Bùi ngăn chặn nước xâm nhập tràn vào vùng thấp. Hiện tại, lực lượng Công an vẫn ứng trực 24/24 tại các điểm trọng yếu bị ngập nước, đồng thời bố trí xuồng máy, ca nô để vận chuyển thực phẩm, ứng cứu phục vụ bà con vùng bị nước chia cắt”.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực đê sung yếu tại huyện Chương Mỹ

Báo cáo với Trung tướng Phạm Quang Cử về tình hình trang thiết bị, máy móc phục vụ cho CATP trong nhiệm vụ ứng phó với thiên tai, bão lũ, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề xuất nhu cầu thực tiễn tại vùng ngập ở các xã thuộc huyện Chương Mỹ cần có 5 chiếc xuồng máy để phục vụ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đồ dùng cho bà con, cùng với đó là áo phao, quần áo mưa để CBCS làm nhiệm vụ trong vùng ngập nước. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết tình hình quân số ứng trực 24/24h tại điểm ngập do mưa lũ tại huyện Chương Mỹ, cùng với đó Ban giám đốc CATP đã có phương án huy động lực lượng hỗ trợ bà con ngay sau khi nước rút, để làm các nhiệm vụ quan trọng như thau rửa, dọn dẹp khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống của bà con.

Cũng tại buổi làm việc, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ trân trọng cảm ơn lực lượng Công an Hà Nội trong thời gian qua đã huy động quân số hỗ trợ bà con, ổn định mọi mặt cuộc sống tại địa bàn. Hiện tại, hình ảnh CBCS Công an Thủ đô, CAH Chương Mỹ dầm mình trong nước bất kể ngày đêm để phục vụ nhân dân khiến nhiều người cảm động. Cho đến thời điểm này, việc ăn ở đi lại của người dân đều được lực lượng Công an hỗ trợ, giúp đỡ. Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ chia sẻ: "Ngay khi biết tin một số điểm xã bị ngập chìm trong nước, lực lượng Cảnh sát PCCC của thành phố Hà Nội đã báo cáo phương án sẵn sàng quân số để đưa vào làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại tình hình vẫn duy trì tốt, lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ sẽ hỗ trợ thu dọn, dựng lại các công trình bị ảnh hưởng, sụt đổ sau khi nước rút.

Đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình có người thân bị thiệt mạng

Theo tìm hiểu của phóng viên, cho đến thời điểm hiện tại bà con các xã vùng ngâp nước vẫn có nước sạch sinh hoạt do thành phố cung cấp về các điểm xã để người dân lấy dùng sinh hoạt, còn về nước ăn uống ít nhất mỗi hộ gia đình có 2 bình nước tinh khiết để sử dụng. Những ngày qua, lượng thực, thực phẩm, mì tôm đã có nhiều nhà hảo tâm, cơ quan đơn vị hỗ trợ đời sống bà con vẫn ổn định. Tình hình ANTT tại địa bàn được duy trì ổn định, các điểm tập kết hàng hóa hỗ trợ bà con đều có lực lượng Công an làm nhiệm vụ, phân công, hỗ trợ.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an và CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chia buồn gia đình có 2 cháu nhỏ bị đuối nước chiều 29-7 tại sông Bùi, huyện Chương Mỹ.