Huy động tổng lực chạy đua cứu hộ 12 công nhân bị mắc kẹt

ANTĐ -Đã có 54 bệnh nhi được mổ nội soi bằng robot; Sương muối phủ trắng Sa Pa; Vụ sập hầm thủy điện: Huy động tổng lực cho công tác cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt; Y tế công lập sẽ đắt ngang bệnh viện tư; Xuất hiện dịch lở mồm long móng trên trâu bò tại 7 xã; Tổng thống Mỹ ký luật trừng phạt quan chức cấp cao Venezuela; Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba; Tổng thống Putin "thở phào" khi rúp ngừng giảm…

Bản tin phát thanh ngày 19-12.

*Đến sáng 19-12, sự cố sập hầm của công trình thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo, nằm trên địa bàn thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã bước sang ngày thứ tư. Ông Nguyễn Xuân Tiến, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết trưa nay, lúc 12h30, toàn bộ nước đã được rút sạch, hiện 12 công nhân bị kẹt có thể đi lại trong hầm. Khoảng 13h, đã đào được hơn 16m trong tổng số 30m đường hầm cứu nạn, dự kiến đêm nay hoặc sáng mai sẽ đào đến nơi các công nhân gặp nạn để cứu họ.

Huy động tổng lực chạy đua cứu hộ 12 công nhân bị mắc kẹt ảnh 1

Công tác cứu nạn đang được gấp rút triển khai để cứu các công nhân mắc kẹt bên trong

* Bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2014, đến nay đã có 54 trẻ được Bệnh viện Nhi Trung ương áp dụng kỹ thuật mổ nội soi bằng robot thành công. Hiện tại, đây vẫn là bệnh viện duy nhất ở Việt Nam và là trung tâm nhi khoa duy nhất của châu Á triển khai kỹ thuật mổ nội soi bằng robot. Bệnh viện đặt mục tiêu đến ngày 27-2-2015 sẽ triển khai mổ được 100 ca và khi trở thành kỹ thuật thường quy, mỗi ngày mổ được 3 ca.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng sớm 18-12, sương muối, băng giá đã xuất hiện dày đặc khu vực Sa Pa (Lào Cai). Theo quan trắc lúc 6h sáng 18-12, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc xuống dưới 5 độ C, rét đậm rét hại xuất hiện. Đặc biệt tại thị trấn Sa Pa nhiệt độ xuống chỉ còn 1,5 độ C; huyện Bắc Hà nhiệt độ giảm xuống 1,8 độ C. Tại tỉnh Lạng Sơn là 3,1 độ C; Cao Bằng 4,2 độ C; Bắc Kạn, Sơn La 4,6 độ C; TP Hà Nội tại quận Hà Đông là 10,4 độ C.

Huy động tổng lực chạy đua cứu hộ 12 công nhân bị mắc kẹt ảnh 2
Sapa phủ trắng sương muối

* Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng khung giá tính đủ chi phí các dịch vụ y tế và tới đây sẽ ban hành trước khung giá dịch vụ y tế thống nhất theo hạng bệnh viện trong toàn quốc. Theo đó, giá các dịch vụ y tế trong bệnh viện công sẽ được tăng dần theo lộ trình, tiến tới mức ngang bằng giá dịch vụ ở bệnh viện tư nhân.

* Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, tính đến ngày 16-12, dịch lở mồm long móng ở trâu bò đã xảy ra tại 18 thôn của 7 xã thuộc huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Hiện số lượng trâu, bò mắc bệnh đã lên tới 52 con. Do thời tiết những ngày qua lạnh giá là điều kiện thuận lợi để cho dịch bệnh phát tán, lây lan nên khả năng lây lan trên diện rộng của dịch lở mồm long móng là rất cao.

Huy động tổng lực chạy đua cứu hộ 12 công nhân bị mắc kẹt ảnh 3
Mỹ - Cu Ba đã bình thường hóa quan hệ

* Ngày 18-12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một đạo luật cho phép trừng phạt các quan chức cấp cao Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền của người biểu tình trong đợt biểu tình chống chính phủ tại nước này trong năm 2014. Đạo luật được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua hơn một tuần trước này sẽ phong tỏa tài sản và từ chối cấp thị thực cho các quan chức Venezuela phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực và các vụ bắt giữ mang tính chính trị trong các cuộc biểu tình.

* Vào lúc 12h đêm 17-12 theo giờ Hà Nội, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba. Sự gần gũi về địa lý nhưng cách xa nhau về hệ tư tưởng đã biến hai nước láng giềng thành kẻ thù của nhau trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ đã không còn phù hợp, sửa đổi những chính sách đó là điều phải làm.

*Theo báo cáo do Ủy ban Kinh tế xã hội Liên hợp quốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, trong số người chết do thiên tai ở khu vực này đã tăng từ 205.388 người trong giai đoạn 1994 - 2003, lên 713.956 người trong giai đoạn 2004 - 2013, với 1,5 tỷ người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra trong hai năm 2013 và 2014 ước tính khoảng 560 tỷ USD, trong đó các nước có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Huy động tổng lực chạy đua cứu hộ 12 công nhân bị mắc kẹt ảnh 4
Tổng thống Nga Vladimir Putin

* Hàng loạt nỗ lực tập trung và thống nhất của Kremlin, Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính đã giúp đồng bản tệ tăng trở lại ở mức đầu tuần. Theo giới phân tích, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể "thở phào" khi bước vào cuộc họp báo thường niên hôm nay giữa lúc Nga phải đối mặt với những thách thức kinh tế và tài chính.