Huy động sức mạnh chặn "giặc lửa"

ANTĐ - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 3, Cảnh sát PCCC - TP Hà Nội phụ trách 3 địa bàn gồm các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Đơn vị luôn xác định rõ nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC là trên hết và thường xuyên chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn “giặc lửa”. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 nỗ lực dập lửa trong vụ cháy tại phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy

Nhân đôi sức mạnh PCCC 

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết: “5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở thực hiện tốt Luật PCCC, không để xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự trên địa bàn”. Với những thành tích đã đạt được, sau 5 năm thành lập (2011-2016), lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và năm 2015 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc”.

Trao đổi với lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tập thể CBCS của đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tiêu chí “rèn cán luyện quân”, mỗi CBCS phải có bản lĩnh vững vàng, tận tụy với công việc, tinh nhuệ trong chiến đấu, chỉ huy đơn vị đã lấy chỉ tiêu công tác làm nhiệm vụ số 1 và phòng ngừa là chính.

Qua đó, tình hình cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra được kiềm chế, góp phần bảo vệ thành quả kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 chia sẻ: “Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đã nhân sức mạnh trong tập thể từ sự đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi CBCS, áp dụng vào thực tiễn làm lan tỏa đến từng người dân thông qua những buổi tuyên truyền, tập huấn để mỗi người dân đều trở thành một “chiến sỹ” chống “giặc lửa” hiệu quả”. 

Với phương châm đó, thời gian qua đã có 783 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, kỹ năng thoát nạn cho 23.403 lượt người tham gia. Cùng với đó, đơn vị đã củng cố được 31 đội dân phòng, bảo vệ dân phố; 1.900 đội PCCC cơ sở duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả đối với công tác phòng ngừa và thường xuyên chủ động tổ chức điều tra cơ bản, toàn diện đánh giá thực trạng công tác PCCC trên địa bàn.

Theo đó, lập và triển khai thực hiện kế hoạch, các chuyên đề có chiều sâu về công tác PCCC tại nơi kinh doang xăng dầu, khu công nghiệp, khu dân cư, cơ sở sản xuất nằm đan xen trong khu dân cư, các khối trường học, chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người, nhà cao tầng, kho, nơi trông giữ phương tiện giao thông…

Phát huy sức mạnh từ cơ sở 

Thực hiện tốt công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã thành thành lập 2 đội chữa cháy chuyên nghiệp tại 2 địa bàn các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm nhằm tiếp cận các đám cháy nhanh nhất có thể. Qua đó, đã nhận được thông tin xử lý 305 vụ cháy, giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt trong các đám cháy, giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản. 

Theo Đại tá Lê Chí Cao, người chữa cháy hiệu quả nhất là người phát hiện ra đám cháy sớm nhất. Do vậy, đơn vị luôn xác định lấy sức mạnh từ cơ sở là người dân. Tuy nhiên, những ngày đầu thành lập, đơn vị gặp không ít khó khăn về lực lượng và phương tiện cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng phong trào PCCC ở cơ sở.

Song với quyết tâm cao, đơn vị đã chủ động phối hợp với UBND các phường cử cán bộ tuyên truyền, vận động bà con tham gia công tác PCCC. “Để phát huy hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở, bên cạnh việc xây dựng đội ngũ chữa cháy dân phòng, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 còn thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân quân tự vệ. Có thể nói đây là lực lượng PCCC cơ sở có quân số đông, tổ chức chặt chẽ, thể lực tốt, tham gia chữa cháy đạt hiệu quả cao” - Đại tá Lê Chí Cao nhận xét. 

Từ sự đoàn kết, sáng tạo và cách làm đồng bộ của tập thể Phòng Cảnh sát PCCC số 3, 5 năm vừa qua, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn ANTT trên địa bàn.