Huy động mọi nguồn lực đưa Thủ đô bứt phá

ANTĐ - Trong 5 năm qua, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác song cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục. Phát biểu tham luận tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 1-11, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến tâm huyết, giải pháp cụ thể để đưa Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tới.

Tăng cường giám sát, kiểm tra 

Nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XV cho biết, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, việc thực hiện hiệu quả công tác này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức, đơn vị, giúp các tổ chức đảng và Đảng viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp đã kiểm tra gần 1.300 Đảng viên, 351 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát hơn 10.000 Đảng viên và 5.245 tổ chức đảng, giúp Thành ủy kiểm tra, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, kịp thời xử lý kiểm điểm hàng nghìn cán bộ Đảng viên có vi phạm mỗi năm. Qua các cuộc kiểm tra chuyên đề, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP rà soát lại 152 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, nhờ đó đã phòng ngừa, ngăn chặn việc lãng phí thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước...

Đồng chí Trần Trọng Dực cũng chỉ ra, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các tổ chức đảng và Đảng viên khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước cần phải được đẩy mạnh hơn nữa vì đây là đối tượng sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Tận dụng triệt để các thế mạnh

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở KH-ĐT đặc biệt nhấn mạnh đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, thực hiện khâu đột phá phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Theo Giám đốc Sở KH-ĐT, Hà Nội có nhiều lợi thế và tiềm năng có thể khai thác để phát triển song những năm qua việc khai thác các nguồn lực này còn hạn chế, chưa xứng với tiềm năng. 

“Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu vốn đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Hà Nội cần khoảng 2,5 - 2,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011-2015, trong khi khả năng cân đối từ các nguồn vốn chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu. Do vậy, để huy động vốn, Hà Nội cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ tạo quỹ đất, mặt bằng cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, đến huy động nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 có chất lượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả đầu tư công và quan trọng nhất vẫn là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…” - Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội góp ý. 

Cũng tại đại hội, liên quan đến phát triển văn hóa, đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT cho biết, 5 năm qua, sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã có chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội… Trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ phát triển văn hóa Thủ đô sẽ tiếp tục được đặt lên hàng đầu, trong đó, đáng chú ý là thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực này.