Hợp tác chuyển giao công nghệ, đảm bảo an toàn giao thông

ANTĐ - Chiều 10-3, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Tập đoàn Toyota - Nhật Bản do ông Nobuyori Kodaira, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Toyota - Nhật Bản làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Toyota - Nhật Bản Nobuyori Kodaira đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; và bày tỏ vui mừng trong những năm qua

,

quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản đã không ngừng được củng cố, phát triển nhanh chóng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Tập đoàn Toyota - Nhật Bản

Tập đoàn Toyota - Nhật Bản đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam, có nhiều hoạt động tích cực giúp phía Việt Nam, đặc biệt là lực lượng CSGT Việt Nam trong việc triển khai chương trình đào tạo lái xe an toàn; nâng cao kỹ năng lái xe cho lực lượng CSGT Việt Nam làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, và thực thi công vụ. Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong việc xây dựng các quy định, chính sách mang tính chiến lược bảo đảm ATGT.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, trong thời gian tới, Tập đoàn Toyota - Nhật Bản sẽ đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam, nhất là với lực lượng CSGT; tích cực hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, mở nhiều lớp đào tạo lái xe an toàn; quan tâm, hỗ trợ thiết bị cho lực lượng CSGT; nghiên cứu, sản xuất các mẫu xe ôtô phù hợp với đặc điểm địa hình của Việt Nam và các mẫu xe ôtô chuyên dụng cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT. Đồng thời, tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm TTATGT; góp phần phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ ANTT, phát triển kinh tế - xã hội…

Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Toyota - Nhật Bản Nobuyori Kodaira cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đoàn với những tình cảm hết sức tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, ông Nobuyori Kodaira khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Nhật Bản - Việt Nam; củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.